Việt Nam hoàn thiện nền tảng vận hành thị trường carbon

Bối cảnh sau hội nghị COP30 đặt ra yêu cầu Việt Nam phải đẩy nhanh chuẩn bị để vận hành thị trường carbon trong nước từ năm 2028, gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Tại Hội thảo quốc tế “Định hướng thị trường carbon toàn cầu và Việt Nam: Những nhận định sau COP30 và hướng đi tiếp theo” do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với CARE Việt Nam và Đại học British Columbia (Canada) tổ chức, các phiên thảo luận tập trung phân tích xu thế thị trường carbon toàn cầu, khung pháp lý, cơ chế vận hành, yêu cầu minh bạch theo Điều 6 Thỏa thuận Paris; chia sẻ mô hình huy động tài chính, tín chỉ carbon xuyên biên giới, giải pháp công nghệ và chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.

Việt Nam định hướng xây dựng thị trường carbon hiệu quả, minh bạch, không chạy theo tín chỉ giá rẻ mà ưu tiên chất lượng, tính toàn vẹn môi trường và lợi ích kinh tế – xã hội. Cùng với đó, dự án Carbon For Good giai đoạn 2024–2028 đang được triển khai tại Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La và Cần Thơ, góp phần bảo vệ và phát triển rừng, hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng, qua đó hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải thấp.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời