Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác y tế
Hội Thiết bị Y tế Việt Nam phối hợp với Viện Phát triển Công nghiệp y tế Hàn Quốc đã tổ chức Hội thảo “Ngày hội Thiết bị Y tế Việt Nam – Hàn Quốc năm 2025” vào chiều nay, 4/9.
Đây là một trong những sự kiện nhằm củng cố và tăng cường hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời xúc tiến góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực y tế giữa hai quốc gia.
Trong bối cảnh quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện , hợp tác trong lĩnh vực y tế đóng vai trò cầu nối quan trọng và là một trong những lĩnh vực trụ cột góp phần vào sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân hai nước.
Tại hội thảo, đại diện trong lĩnh vực y tế Hàn Quốc đã giới thiệu các mô hình phát triển y tế cũng như các công nghệ tiên tiến và những đổi mới trong mô hình y tế Hàn Quốc K- healthcare.
Ông Cha Soon Do – Chủ Tịch Viện Phát Triển Công Nghiệp Y Tế Hàn Quốc (KHIDI) cho biết: “Kể từ khi được thành lập vào năm 1999, chúng tôi đã thúc đẩy mở rộng đầu tư vào R&D kỹ thuật y tế cùng với các dịch vụ y tế, dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm – làm đẹp, chăm sóc người cao tuổi, du lịch y tế, và xuất khẩu hệ thống y tế ra nước ngoài”.
Hội thảo được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội, cầu nối quan trọng, hiệu quả để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc cùng chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác chiến lược trong lĩnh vực y tế , đặc biệt là lĩnh vực y tế kỹ thuật số, dịch vụ y tế, robot y tế, robot phẫu thuật, bệnh viện thông minh, nền tảng dữ liệu y tế Big Data Healthcare, hệ thống tầm soát ung thư cổ tử cung bằng AI, ứng dụng AI trong phẫu thuật nội soi, nội soi tiêu hóa, chẩn đoán và điều trị ung thư,…
Ông Cha Soon Do – Chủ Tịch Viện Phát Triển Công Nghiệp Y Tế Hàn Quốc (KHIDI) tiếp tục cho hay: “Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Y tế Hàn Quốc đã vận hành chương trình đào tạo y tế trực tuyến (MKA e-class) để nâng cao khả năng tiếp cận với chương trình đào tạo. Cùng với đó, đến năm 2024 có tổng cộng 179 bác sĩ Việt Nam đã hoàn thành khóa đào tạo trực tuyến của Cục xúc tiến công nghiệp y tế Hàn Quốc”.
Ngoài các hoạt động giao thương, ký kết thỏa thuận hợp tác, các bác sĩ Hàn Quốc còn trực tiếp phẫu thuật nội soi cột sống và thay khớp nhân tạo và có những buổi thảo luận chuyên sâu về y tế cùng các chuyên gia hàng đầu của Hàn Quốc.