Việt Nam có thêm vaccine mới phòng 23 chủng phế cầu
Theo đó, vaccine phế cầu 23 do hãng dược phẩm MSD (Mỹ) sản xuất đã có mặt ở gần 50 quốc gia trên thế giới. Đây là lần đầu tiên người dân Việt Nam được tiêm vaccine này.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trẻ em và người cao tuổi ở các nước đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, ước tính mỗi năm có 1 triệu trẻ tử vong do phế cầu.

Vaccine mới này dành cho trẻ em từ 2 tuổi và người lớn, đặc biệt hiệu quả cao ở người cao tuổi có bệnh nền; người suy giảm chức năng hô hấp do từng mắc Covid-19 như ho kéo dài, khan tiếng, khó thở, thở mệt, viêm phế quản; nhóm đối tượng nguy cơ cao (người trên 65 tuổi, người suy giảm miễn dịch như mắc bệnh HIV, ung thư, bất thường chức năng lách, cắt lách, bệnh hồng cầu hình liềm, suy thận mạn, hội chứng thận hư, người đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch…).


Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, sản xuất vaccine giữa Nga và Việt Nam đã mở ra cơ hội mới cho việc điều trị ung thư bằng vaccine, góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh ung thư.
Kết quả chụp MRI bụng của anh N.V.T (47 tuổi, ngụ tỉnh Long An) cho thấy một khối bướu có đường kính lên đến 40 cm, cấu trúc tương đồng với mô mỡ, chiếm gần toàn bộ ổ bụng và bao quanh thận phải.
Việt Nam vẫn rải rác ghi nhận các ca mắc COVID-19, số ca tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây, trung bình 20 ca mắc/tuần.
UBND thành phố Hà Nội đã có công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn giao mùa. Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, UBND thành phố đã yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.
Các bác sĩ Bệnh viện K vừa thực hiện thành cuộc công phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo cho bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung.
Chính sách miễn viện phí cho toàn dân vào năm 2030 đang mở ra một viễn cảnh nhân văn và tiến bộ. Tuy nhiên, để chính sách này thực sự khả thi, cần một lộ trình cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng – bởi phía sau mỗi tờ hoá đơn được thanh toán là cả một hệ thống y tế đang oằn mình gánh đỡ.
0