Việt Nam có thể giao dịch ngoại hối với Nga
Ngày 19/7, Bộ Tài chính Liên bang Nga đề xuất cho phép các ngân hàng và công ty môi giới từ một số quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kinh doanh ngoại hối tại Nga.
Dự thảo nghị định của Chính phủ Nga liên quan vấn đề này đã được Bộ Tài chính soạn thảo và công bố trên cổng thông tin dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật.
Tài liệu nói trên có đoạn: “Phê duyệt danh sách đính kèm các quốc gia và vùng lãnh thổ có các ngân hàng nước ngoài (tổ chức tín dụng nước ngoài) và các công ty môi giới nước ngoài được phép tham gia giao dịch có tổ chức bằng ngoại tệ và giao dịch có tổ chức khi các hợp đồng được ký kết, là các công cụ tài chính phái sinh, tài sản cơ bản là tiền tệ và (hoặc) lãi suất.”

Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ đính kèm bao gồm các quốc gia thuộc Cộng đồng các Quốc gia độc lập (SNG), Algeria, Argentina, Bangladesh, Bahrain, Brazil, Venezuela, Việt Nam, Gruzia, Ai Cập, Israel, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Campuchia, Qatar, Trung Quốc, Cuba, Malaysia, Morocco, Mexico, Mông Cổ, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Oman, Pakistan, Peru, Saudi Arabia, Serbia, Thái Lan, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Uruguay, Philippines, Chile, Nam Phi và Hong Kong.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký văn bản luật quy định khả năng cho phép các ngân hàng nước ngoài và các nhà môi giới từ các nước thân thiện tham gia kinh doanh ngoại hối tại Liên bang Nga.
Luật trao quyền cho chính phủ Nga phê duyệt danh sách các khu vực pháp lý, tổ chức tín dụng và nhà môi giới có thể được phép tham gia giao dịch ngoại hối. Đồng thời, Ngân hàng trung ương Nga sẽ thiết lập các yêu cầu và hạn chế đối với việc chấp nhận giao dịch đó và liên quan đến giao dịch.
(Nguồn: TTXVN)


“Sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống” được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) ra mắt vào ngày 17/6.
Nhiều nhóm mặt hàng sẽ được giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) đến hết năm 2026.
Một trong những điểm mới của Luật Việc làm (sửa đổi) là trao quyền cho Chính phủ quyết định mở rộng đối tượng được vay vốn với lãi suất thấp hơn.
Việc sáp nhập các tỉnh, thành sẽ thúc đẩy phát triển mạnh kinh tế biển với những bờ biển dài, tài nguyên phong phú và vị trí chiến lược.
Cuộc xung đột giữa Iran và Israel đang gây lo ngại sâu sắc cho cộng đồng xuất khẩu toàn cầu, khi các tuyến đường hàng hải chiến lược như eo biển Hormuz và biển Đỏ đối mặt với nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu qua thương mại điện tử, đề xuất miễn thuế nhập khẩu cho đơn hàng trị giá dưới 1 triệu đồng, với tổng giá trị mua không quá 48 triệu đồng mỗi năm cho cá nhân, tổ chức.
0