Việt Nam cần tăng tốc chuyển đổi năng lượng xanh

Các chuyên gia Đan Mạch kiến nghị Việt Nam cần mở rộng quy mô điện mặt trời và điện gió, cũng như điện hóa ngành giao thông vận tải và công nghiệp để sớm đạt được mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo các chuyên gia Đan Mạch, việc Việt Nam đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 không chỉ khả thi về mặt kỹ thuật mà còn là một kịch bản hiệu quả nhất về chi phí.

Song, để đạt được mục tiêu này, phát thải CO₂ của Việt Nam cần đạt đỉnh vào năm 2030, và quá trình chuyển đổi năng lượng xanh cần được thực hiện khẩn trương với tốc độ nhanh hơn trước đây.

Việt Nam cần mở rộng quy mô điện mặt trời và điện gió.

Ông Kristoffer Bottzauw, Cục trưởng Cục Năng lượng Đan Mạch, cho biết: "Việt Nam có nguồn năng lượng tái tạo dồi dào. Chuyển đổi xanh sẽ là động lực cho tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững cho toàn xã hội".

Theo Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam - Đường đến Phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), các chuyên gia cho rằng lựa chọn tốt nhất và hiệu quả nhất về chi phí để hỗ trợ tăng trưởng bền vững của Việt Nam là mở rộng quy mô điện mặt trời và điện gió, cũng như điện hóa ngành giao thông vận tải và công nghiệp. Bên cạnh đó, cần sớm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng xanh để tránh những chi phí lớn không cần thiết.

Ông Rasmus Munch Sorensen, cố vấn dài hạn chương trình DEPP  III cho rằng: "Là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, để đảm bảo phát triển bền vững, Việt Nam cần phải tách biệt tăng trưởng kinh tế với tiêu thụ năng lượng. Đồng thời xây dựng một hệ thống năng lượng xanh và bền vững hơn, thông qua đầu tư vào năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng".

Để phát thải đạt đỉnh vào năm 2030 và trung hòa khí hậu vào năm 2050, cần có thêm 56 GW điện tái tạo.

Tuy nhiên, để phát thải đạt đỉnh vào năm 2030 và trung hòa khí hậu vào năm 2050, cần có thêm 56 GW điện tái tạo (17 GW điện gió trên bờ và 39 GW điện mặt trời).

"Việt Nam nên bắt tay ngay vào việc xác định các địa điểm cho phát triển điện gió ngoài khơi, chuẩn bị cơ sở hạ tầng cảng và củng cố hệ thống lưới điện truyền tải. Sự chậm trễ trong quá trình chuyển đổi sẽ gây ra các chi phí tốn kém không cần thiết do những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu", bà Giada Venturini, cố vấn cao cấp Cục Năng lượng Đan Mạch cho hay.

Để thực hiện tham vọng xây dựng 84 GW năng lượng gió ngoài khơi vào năm 2050, Việt Nam cần hành động sớm. Đặc biệt là sớm ban hành khung pháp lý rõ ràng để có thể thu hút các khoản đầu tư lớn vào ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi ở Việt Nam.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu, Đan Mạch đã trải qua thời gian thiếu hụt năng lượng trầm trọng. Tuy nhiên, nhờ chính sách ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, quốc gia này đã chuyển mình, trở thành nước dẫn đầu thế giới về xây dựng nền kinh tế xanh và bền vững.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thời tiết khu vực Hà Nội ngày 21/5 sẽ oi nóng đến đầu giờ chiều, sau đó mưa rào và dông có thể bất chợt diễn ra từ chiều đến tối.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổng kết Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", trong sáng 20/5.

Lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia 2024-2025 đã diễn ra tối 20/5, tại Nhà hát Lớn.

Phải quy rõ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ vừa qua.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý hàng loạt tài xế ô tô, xe máy điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định.

Hệ thống vé liên thông tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội sẽ chính thức khai trương vào ngày 2/9, thông tin từ Sở Xây dựng cho biết.