Việt Nam - Brazil nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược
Hai bên nhất trí sẽ phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường quan hệ song phương tương xứng với khuôn khổ quan hệ mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Lula da Silva đánh giá cao tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng - an ninh, nhất trí tăng cường hợp tác đào tạo sĩ quan, công nghiệp quốc phòng và thương mại quốc phòng, hậu cần, quân y, gìn giữ hòa bình trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký tháng 9/2023, thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng.
Tổng thống Lula da Silva nhất trí sẽ phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường quan hệ hai nước thời gian tới, bao gồm đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt ở cấp cao, phối hợp triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết.
Tổng thống Brazil ghi nhận tích cực các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, sớm khởi động đàm phán một Hiệp định thương mại tự do với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) trong năm 2025 nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, đóng góp vào công cuộc phát triển của mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các vấn đề quản trị toàn cầu, cải tổ Liên hợp quốc (LHQ), xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu, chia sẻ quan điểm cần giải quyết các bất đồng, tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Trên cơ sở nhận thức rằng biến đổi khí hậu là một thách thức lớn của nhân loại, hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ của Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC), Nghị định thư Kyoto và Thỏa thuận Paris. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh quyết định của Brasil đăng cai tổ chức COP-30 tại Belem năm 2025 và cam kết ủng hộ để Hội nghị đạt kết quả thành công.
Nhận thức được tính cấp bách của quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng đáp ứng nhu cầu của các quốc gia đang phát triển, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhiên liệu sinh học trong việc giảm các-bon trong lĩnh vực giao thông vận tải. Hai bên nhất trí duy trì đối thoại trong lĩnh vực năng lượng sinh học và năng lượng tái tạo và những sáng kiến khác để giảm bất bình đẳng bên trong và giữa các quốc gia.
Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ ASEAN - Brazil và bày tỏ ủng hộ việc phối hợp tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác đối thoại theo lĩnh vực ASEAN - Brazil một cách thực chất, hiệu quả và cùng có lợi. Brazil ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực và tái khẳng định cam kết hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực phát triển bền vững, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, an ninh lương thực và dinh dưỡng, cùng các lĩnh vực khác.
Trên nền tảng những thành tựu chung và nhận thức về lợi ích chung của một tầm nhìn chiến lược cho quan hệ Brazil - Việt Nam, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược. Hai nhà lãnh đạo đã chỉ đạo hai Bộ trưởng Ngoại giao đàm phán về các nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược để hoàn tất trong thời gian sớm nhất.


Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã bắt giữ bốn đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang trên đường chạy trốn.
Người nợ thuế có thể được gỡ bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh ngay tại sân bay, nếu kịp thời hoàn thành nghĩa vụ thuế. Đây là kết quả của việc kết nối dữ liệu lớn giữa Cục Thuế và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an).
Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị mở rộng các lĩnh vực được ưu đãi thuế, đồng thời kéo dài thời gian miễn thuế lên 5 năm thay vì 3 năm như quy định trong Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) hiện nay.
Tại cuộc gặp với Hội hữu nghị Belarus - Việt Nam và các cựu chuyên gia Belarus từng giúp đỡ Việt Nam vào chiều 11/5, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước là tài sản quý giá, cần tiếp tục gìn giữ và vun đắp.
Để tăng quyền chủ động phân cấp trách nhiệm cho các địa phương, UBND cấp xã được quyền quyết định việc thành lập khu vực bỏ phiếu mà không cần cấp trên phê chuẩn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là Chủ nhật, ngày 15/3/2026.
0