Việt Nam – Ấn Độ thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực mới

Trưa 31/7, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, giữa hai nước có 5 yếu tố nền tảng rất quan trọng để các doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp tác với sự tin cậy cao, thành công và hiệu quả.

Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị người đứng đầu Chính phủ và là chuyến thăm chính thức Ấn Độ đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam sau 10 năm.

Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được mời thăm Ấn Độ sau khi nước này bầu cử Hạ viện và có Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Trong chuyến thăm, một mặt hai bên củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đồng thời mở rộng ra những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng, thế mạnh. Chuyến thăm cũng góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt và quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Trưa 31/7, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ. Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Liên đoàn các phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ tổ chức.

Thời gian qua, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Ấn Độ đã tăng trưởng từ mức 200 triệu USD năm 2000 lên mức 14,4 tỷ USD vào năm 2023. Ấn Độ là một trong 8 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi đó, Việt Nam nằm trong Top 4 quốc gia ASEAN về thương mại với Ấn Độ.

Trưa 31/7, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: giữa hai nước có 5 yếu tố nền tảng rất quan trọng để các doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp tác với sự tin cậy cao, thành công và hiệu quả.

Chính phủ Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: bán dẫn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh (hydrogen), dược phẩm (đặc biệt là vaccine, thuốc điều trị các bệnh nan y), năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ.

Hai bên sẽ cùng thúc đẩy các biện pháp để hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển (ODA); hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn quốc tế và khu vực cùng quan tâm; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để sớm mở thêm đường bay thẳng giữa Việt Nam - Ấn Độ. Việt Nam luôn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, các nhà đầu tư Ấn Độ có thể yên tâm đầu tư lâu dài, ổn định, an toàn tại Việt Nam.

Cũng tại Diễn đàn, Thủ tướng và các đại biểu đã dự lễ công bố đường bay Đà Nẵng (Việt Nam) - Ahmedabad (Bang Gunjarat, Ấn Độ) và chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp hai nước.

Trong hai ngày thăm Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ  có các cuộc hội kiến lãnh đạo cấp cao Ấn Độ, tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn nhất của Ấn Độ và dự Lễ khánh thành trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến và kết hợp trực tuyến với trực tiếp là bước đi tất yếu trong xu thế chuyển đổi số.

Để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12 tới tại 5 điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng căn cứ mục tiêu này để xây dựng đường găng tiến độ chi tiết.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn luật liên quan đến MTTQ, Công đoàn và Thanh niên nhằm thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trực thuộc.

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đề xuất cho người từ 16 tuổi trở lên được góp vốn thành lập doanh nghiệp vì người đủ 16 tuổi không còn là trẻ em, có quyền lao động.