Xung quanh đề xuất 350.000 tỷ đồng phát triển văn hóa

Trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội dành hai ngày thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Bên lề Quốc hội, một số đại biểu đã nhắc tới Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035 đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng. Đây cũng là Chương trình mục tiêu Quốc gia đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân, bởi tổng số vốn mà ngành văn hóa đề xuất lên tới 350.000 tỷ đồng.

350.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào đâu? Trọng tâm là gì? Đó là những thắc mắc của các Đại biểu Quốc hội khi được hỏi về Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa giai đoạn 10 năm tới.  

Kể từ sau Đại hội văn hóa toàn quốc năm 2021, lĩnh vực văn hóa nhận được rất nhiều sự quan tâm. Điều này cho thấy công cuộc đổi mới về chính trị, kinh tế của đất nước đã đạt nhiều thành tựu, giờ là lúc cần quan tâm đến đổi mới trong lĩnh vực văn hóa. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, dường như văn hoá mới chỉ được quan tâm nhiều ở cái vỏ bên ngoài như xây dựng cơ sở vật chất tượng đài, nhà hát, nhà văn hóa,… nhưng nhiều nơi bỏ hoang, lãng phí. Việc trùng tu, tôn tạo di tích cũng chưa làm tốt. 

Đầu tư cho văn hóa là cần thiết, nhưng đầu tư sao cho hiệu quả, là mong mỏi của nhiều ĐBQH và cử tri cả nước. 350.000 tỷ đồng cho việc phát triển nền văn hóa của đất nước thì không phải là quá lớn. Nhưng nếu đầu tư để rồi lãng phí, không hợp lòng dân, đó sẽ là những hệ quả khó có thể đong đếm được.

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh vai trò của người dân, đặc biệt là nông dân và doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo.

Nhà nước chỉ quản lý vốn góp tại doanh nghiệp, bình đẳng với các nhà đầu tư khác, không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Sáng 13/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam để lắng nghe, giải quyết các vướng mắc, đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Nga, Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus đã thành công hết sức tốt đẹp, được dư luận quốc tế quan tâm theo dõi, đánh giá cao, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của nông dân như “máy xay đa năng” hay “thiết bị cảnh báo lũ lụt, sạt lở đất” cần được cơ chế hỗ trợ của Nhà nước.

Đại biểu Quốc hội đề xuất nâng mức trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ lên tối đa 15% thu nhập tính thuế, thay vì mức 5% như trong dự thảo luật.