Xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè
Tại một cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở số nhà 134 trên phố Vũ Phạm Hàm, công an phường Yên Hòa yêu cầu cơ sở di dời cổng chào quảng cáo, trả lại hiện trạng cho vỉa hè. Với lỗi vi phạm này, theo điểm B, khoản 5, điều 12 của Nghị định 100, mức phạt là 2 triệu 500 nghìn đồng. Lần đầu vi phạm nên bị nhắc nhở.
Chị Lý Minh Thi, quản lý cửa hàng số 134 Vũ Phạm Hàm, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết: “Bọn em đã rút kinh nghiệm là không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Trước khi đến đây bọn em cũng không tìm hiểu kỹ về phía trước khu nhà là không được sử dụng tùy ý”.

Tại đường Nguyễn Khang, đối với những phương tiện vi phạm, công an phải dán niêm phong, cẩu phương tiện về bãi tạm giữ theo quy định, khi đó chủ phương tiện mới xuất hiện, xuất trình giấy tờ, nhận lỗi vi phạm.
Trong thời gian tới, công an các phường thuộc quận Cầu Giấy tiếp tục duy trì công tác tuần tra khép kín trên địa bàn, không để các cửa hàng kinh doanh bày bàn ghế ra vỉa hè và tình trạng xe ô tô, xe máy đỗ trên vỉa hè chiếm lối đi bộ của người dân; đồng thời, phối hợp chặt chẽ UBND các phường xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tái phạm nhiều lần; tập hợp thống kê báo cáo chủ tịch UBND quận xem xét thi đua của người đứng đầu cơ sở nếu để tình trạng vi phạm trật tự đô thị tái diễn.

Ông Trần Văn Thực (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) cho hay: “Phong trào về trật tự an toàn giao thông được tuyên truyền phổ biến đến các gia đình và đặc biệt các gia đình trên các tuyến phố. Chính vì vậy nhiều năm nay công an phường rất nhàn, không phải đi dẹp nhiều. Bà con tự động sắp xếp đồ kinh doanh rất gọn gàng, thuận tiện cho người đi bộ trên vỉa hè”.


UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.
Để hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các công ty cấp nước điều phối nước hợp lý, đẩy mạnh các dự án cấp nước cho những khu vực chưa có mạng lưới nước sạch.
Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.
Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?
Theo dự thảo Luật Quảng cáo (sửa đổi) sắp được trình Quốc hội thông qua thì trách nhiệm pháp lý của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng khi tham gia quảng cáo được quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/10/2025, sớm hơn hai tháng so với mục tiêu ban đầu đã đề ra.
0