Xử lý hơn 1.600 thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Trong vòng 10 tháng qua, Công an thành phố Hà Nội đã điều tra, xử lý 115 vụ gây rối trật tự công cộng với hơn 1.600 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, mang theo hung khí để đi đánh nhau.

Theo một đoạn clip do một nhóm thiếu niên tự ghi lại, nhóm này chạy xe theo đoàn với tốc độ cao, mang theo vũ khí để hành hung người đi đường. Sau thời gian đấu tranh, vây bắt, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ được hơn 10 đối tượng, độ tuổi từ 16 - 21 tuổi.

Cách thức liên lạc là rủ rê, lôi kéo nhau tụ tập thông qua các nhóm chat trên mạng xã hội, thậm chí có trường hợp đến từ các tỉnh, thành lân cận. Chỉ khi nghe những dòng cáo trạng với bản án từ 17 đến 32 tháng tù giam, cả các em lẫn gia đình mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Theo Công an thành phố Hà Nội, có hai yếu tố chính khiến tỷ lệ vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên vẫn còn ở mức cao, đó là sự phát triển của các nhóm kín, các trang mạng xã hội ảnh hưởng đến tâm lý, hành vi của nhiều thanh thiếu niên; cùng với đó là sự chủ quan của các phụ huynh khi giao hoặc không quản lý việc con em tự ý sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có bằng lái.

Ngoài tiến hành truy cứu trách nhiệm của phụ huynh hoặc những người có liên quan khi giao phương tiện cho tội phạm vị thành niên, Công an thành phố Hà Nội cũng đã thành lập các tổ công tác liên ngành tăng cường tuần tra tại các địa bàn trọng điểm; cùng với đó xây dựng phương án phối hợp giữa các lực lượng để tránh bỏ lọt tội phạm.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã yêu cầu Công an thành phố Hà Nội tăng cường lực lượng, xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an khuyến cáo, các phụ huynh cần chủ động nhận diện các dấu hiệu bất thường của con em mình để có biện pháp phối hợp ngăn chặn kịp thời như: thường xuyên sử dụng xe máy hoặc bạn bè đón ra ngoài vào tối muộn; tự ý tháo biển kiểm soát xe.

Luật Giao thông Đường bộ quy định, công dân phải từ đủ 16 tuổi mới được điều khiển xe mô tô dưới 50 cm³; đối với xe mô tô từ trên 50 cm³ trở lên, công dân phải từ 18 tuổi trở lên và bắt buộc phải có giấy phép lái xe. Do vậy, mọi hành vi bàn giao xe cho các em khi chưa đủ tuổi đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Xá lợi Đức Phật, bảo vật quốc gia Ấn Độ, đã được cung nghinh về chùa Quán Sứ – trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào chiều 13/5.

Hà Nội ngày 14/5 tiếp tục đón chào một ngày mới dịu dàng, se lạnh tựa như tiết thu. Nhiệt độ dao động từ 24 - 25 độ, độ ẩm khoảng 85%.

Thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” và khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2025 vào tối 13/5.

LĐLĐ TP. Hà Nội chiều 13/5 đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động Thủ đô học tập và làm theo Bác.

Tại phiên thảo luận chiều 13/5, ý kiến ĐBQH bày tỏ sự đồng tình với việc ban hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt luật hóa tinh thần "chấp nhận rủi ro" trong nghiên cứu khoa học.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các công việc, nhất là việc lấy ý kiến nhân dân về nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 đảm bảo đúng tiến độ.