Xử lý dứt điểm lỗi đèn tín hiệu, biển báo giao thông

Những bất cập trong tổ chức giao thông đường bộ cần được xử lý dứt điểm, bảo đảm thuận tiện, không gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2838 ngày 4/4/2025 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc tiếp tục rà soát, xử lý các tồn tại, bất cập trong tổ chức giao thông đường bộ.

Theo thống kê, tính đến ngày 25/3, qua kết quả rà soát từ 50 địa phương và 4 khu quản lý đường bộ cho thấy, toàn mạng lưới đường bộ có hơn 5.200 cụm nút giao đèn tín hiệu giao thông. Trong đó, đã bàn giao cho cảnh sát giao thông hơn 3.400 cụm.

Qua rà soát đã phát hiện 586 cụm đèn có bất cập, đã xử lý xong gần 140 cụm, còn 447 cụm đang tiếp tục khắc phục.

Báo cáo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1148 ngày 28/3/2025 về rà soát, xử lý tồn tại, bất cập về tổ chức giao thông đường bộ, Văn Phòng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập đối với hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông và các bất cập khác trên đường bộ. Qua đó, bảo đảm thuận tiện, không gây khó khăn cho người tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 4/2025. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dự kiến có 8/120 điều của Hiến pháp năm 2013 được sửa đổi, bổ sung và các nội dung sẽ được lấy ý kiến nhân dân trong khoảng một tháng (dự kiến từ 5/5 – 6/6 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trên VneID).

Các trường hợp người lái xe khi chưa đủ tuổi, có hành vi nguy hiểm cho xã hội sẽ buộc phải được xử lý nghiêm khắc hơn.

Hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất dự kiến đón tổng cộng hơn 219.000 hành khách vào ngày 4/5 - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trở về Thủ đô an toàn sau kỳ nghỉ lễ.

Trong 4 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội ước đạt 303.500 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự phục hồi nhẹ của thị trường tiêu dùng.

Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội bổ sung tổng kinh phí 44.000 tỷ đồng trong dự toán ngân sách trung ương năm 2025 để thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.