Xây dựng pháp luật vì mục tiêu phát triển bền vững
Trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang nỗ lực để hiện thực hóa 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc; trong đó, pháp luật được khẳng định sẽ tạo đòn bẩy quan trọng Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững một cách toàn diện.
Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã cùng thảo luận các điều kiện cần và đủ để pháp luật có khả năng giúp hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó nhấn mạnh đến việc xây dựng pháp luật không chỉ chú trọng đến yếu tố đến tăng trưởng mà còn phải chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, đảm bảo công bằng, an sinh xã hội và theo thông lệ quốc tế.
GS.TS. Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết: "Khi xây dựng pháp luật, chính sách nhằm tạo ra một thành tố của thế chế hướng đến phát triển bền vững, nhà làm luật phải cân nhắc toàn diện tất cả khía cạnh: kinh tế, môi trường, xã hội".
Những vấn đề đặt ra đối với pháp luật đầu tư công hay pháp luật về phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam cũng đã được thảo luận, gắn với kinh nghiệm xây dựng pháp lý tiên tiến của một số quốc gia trên thế giới.


Công dân sẽ có thể dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội - đây là nội dung được đại biểu Quốc hội nhấn mạnh trong phiên thảo luận chiều nay 28/5.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 28/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi - Vụ Tịnh thất Bồng Lai) đã bị tòa tuyên phạt mức án 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Viết Cường thường trú tại huyện Hoài Đức về hành vi "sản xuất hàng giả là thực phẩm".
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamas thăm chính thức Việt Nam vào chiều 28/5, tại Nhà Quốc hội.
Nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu cần công khai minh bạch quá trình tiếp thu, giải trình ý kiến tại kỳ họp Quốc hội.
0