Xây đập dâng để cải thiện môi trường sông Tô Lịch
Công tác thi công diễn ra từ tháng 2 đến tháng 8 với kỳ vọng cải thiện tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng của dòng sông này. Cùng với đó, Thành phố cũng đang xây dựng thêm các hạng mục hạ tầng khác, đặc biệt là ba đập dâng để giữ và điều tiết nước.
Theo thiết kế, ba đập dâng dọc sông Tô Lịch sẽ được đặt tại các khu vực gần cầu Cót (quận Cầu Giấy), cầu Dậu (quận Hoàng Mai) và cầu Quang (huyện Thanh Trì). Trong đó, đập dâng đầu tiên ở khu vực hạ lưu sông trên địa bàn xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) bắt đầu khởi công xây dựng từ giữa tháng 2. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn tất hạng mục khoan cọc nhồi, đang triển khai đào đất hố móng, đóng cọc tre và gia công cốt thép. Dự kiến đập dâng này sẽ hoàn thành trước tháng 8.
Theo kế hoạch, tháng 7 tới, UBND quận Tây Hồ sẽ khởi công dự án cải tạo hồ Sen, đưa nước bổ cập cho hồ Tây trước khi dẫn về sông Tô Lịch. Sau khi hoàn thành dự án này, hạng mục đập dâng được kỳ vọng sẽ có vai trò giữ nước và duy trì độ sâu mực nước trên sông Tô Lịch.
Để duy trì độ sâu, ngoài xây dựng đập dâng, hiện công tác nạo vét, thanh thải lòng sông đang được thực hiện từ giữa tháng 2 đến nay.
Ông Chu Phan Anh - Tổ 16 - Xí nghiệp Thi công cơ giới và xây lắp - Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết: "Chúng tôi vẫn duy trì hai ca làm việc ngày và đêm với phương châm '4 tại chỗ'. Nhân lực, vật lực, hậu cần,... tất cả các phương tiện của xí nghiệp thi công cơ giới nói chung và các đơn vị bạn tăng cường hỗ trợ. Thậm chí có những hôm như Giỗ Tổ Hùng Vương, chúng tôi vẫn thi công bình thường để cố gắng khối lượng vận chuyển và chất lượng vận chuyển về bãi đạt cao nhất".
Sau 2 tháng triển khai, với 6 dây chuyền, đến nay, Công ty Thoát nước Hà Nội đã nạo vét và vận chuyển được khoảng 35.000 m³ bùn trên tổng chiều dài hơn 6 km đoạn thượng lưu sông; 13.000 m³ còn lại sẽ thực hiện từ nay đến 30/4.
Ông Bùi Ngọc Uyên, Phó phòng Đối ngoại truyền thông - Công ty Thoát nước Hà Nội cho hay: "Lãnh đạo thành phố vừa rồi đã đi kiểm tra và đánh giá sơ bộ. Kết quả ban đầu cho thấy, tình trạng mùi và ô nhiễm đã giảm đáng kể do lớp trầm tích bùn đã được nạo vét. Dự kiến sau 30/4 đến tháng 8, chúng tôi sẽ tiếp tục nạo vét giai đoạn hai của dự án gồm 7 km còn lại đến hạ lưu sông".
Chủ tịch UBND thành phố cũng đang giao Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố nghiên cứu phương án dẫn nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch theo trục đường Võ Chí Công; đồng thời tổ chức hội thảo xin ý kiến góp ý của các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện phương án trước ngày 20/8.


Đêm thi thứ hai của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) diễn ra vào tối nay 7/6, với chủ đề 'Nghệ thuật sáng tạo' cùng sự tranh tài của hai đội Việt Nam và Ba Lan.
Nhiều doanh nghiệp chọn điều chỉnh giờ chạy máy từ cao điểm sang thấp điểm để tiết kiệm tiền điện.
Thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước, lắp đặt trạm bơm dự phòng, bơm tiêu nước đệm và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng ứng phó khi có tình huống ngập úng xảy ra.
Chương trình tổng kết và trao giải các cuộc thi sáng tác chào mừng 30 năm thành lập quận Tây Hồ đã diễn ra trang trọng vào tối 6/6. Đây là dịp để quận Tây Hồ tôn vinh những đóng góp trí tuệ, sáng tạo từ cộng đồng, đồng thời khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của địa phương trong suốt ba thập kỷ qua.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký kết luận mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
Nhiều cán bộ đảng viên, trong đó không ít người là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương, đã xin nghỉ hưu trước tuổi để việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức diễn ra thuận lợi, hiệu quả hơn.
0