Xác định số lượng công chức phường theo quy mô dân số
Bộ Nội vụ đã xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động của Ủy ban Nhân dân phường của thành phố Hà Nội. Đáng chú ý là quy định về việc xác định số lượng công chức dựa trên quy mô dân số và diện tích tự nhiên.
Là đơn vị hành chính có diện tích lớn nhất quận Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Tuy có tới trên 51.000 dân. Vì vậy, trung bình mỗi ngày bộ phận Một cửa của phường tiếp nhận tới gần 100 hồ sơ, bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến. Tuy nhiên, lại chỉ có hai cán bộ tiếp nhận nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý hồ sơ.
Chị Nguyễn Thị Thúy Nguyệt, công chức Văn phòng - Thống kê, UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Công dân sẽ phải chờ đợi lâu hơn và việc chúng tôi phải kéo dài thêm thời gian tiếp dân là không tránh khỏi. Có những hôm 17h hết giờ làm việc nhưng chúng tôi có thể tiếp dân đến 17h30, 18h. Lãnh đạo phường cũng đã chỉ đạo trực tiếp Đoàn thanh niên phường xuống hỗ trợ, phối hợp để hướng dẫn công dân nên cũng giảm tải cho chúng tôi”.
Dân số đông hơn nhiều so với các phường khác, là phường loại I, song tổng biên chế được giao của UBND phường Vĩnh Tuy cũng chỉ 17 người. Trong khi đó, hiện phường cũng vẫn đang thiếu 1 công chức Văn phòng và 2 công chức Địa chính, gây không ít áp lực trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), dù biên chế công chức được giao là 23 người song dân số lại đông nhất thành phố, lên tới hơn 90.000 dân, nên lượng công việc trung bình mỗi cán bộ ở đây phải xử lý vẫn cao hơn rất nhiều so với các phường khác.
Ông Nguyễn Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Dân số như vậy quá là áp lực cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Khi đoàn kiểm tra của quận về cũng đã chỉ rõ, một cán phường Hoàng Liệt hiện đang phải làm việc gấp 3 phường khác."
Trước những bất cập trên, đặc biệt Nghị định 33/2023 của Chính phủ đã quy định về việc tăng thêm số lượng công chức cấp xã theo diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp xã, nên Bộ Nội vụ đề xuất xác định số lượng biên chế công chức phường của Thành phố Hà Nội theo diện tích tự nhiên, quy mô dân số. Theo đó, phường cứ tăng thêm đủ 1/3 mức quy định về dân số hoặc tăng thêm đủ 100% quy định về diện tích tự nhiên thì tăng thêm 1 công chức.
Để những đô thị đặc biệt như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng nơi có mật độ và quy mô dân số lớn đáp ứng được yêu cầu thực thi nhiệm vụ, giảm áp lực, nhiều ý kiến cũng cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền các thành phố. Riêng với Hà Nội, vấn đề này được kỳ vọng sẽ được giải quyết sau khi Luật Thủ đô (sửa đổi) có hiệu lực.


Một xe khách khi di chuyển trên quốc lộ 6 theo hướng Hà Nội - Sơn La, đi qua địa phận xã Tú Nang, huyện Yên Châu (Sơn La) thì bị mất lái, lao vào hộ lan rồi lật ngang.
Xe container bất ngờ đánh lái khi một xe khác muốn vượt lên, dẫn tới tai nạn đáng tiếc.
Chiều 11/5, tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, đã diễn ra lễ bàn giao tàu nghiên cứu khoa học “Giáo sư Gagarinsky” của Chính phủ Liên bang Nga tài trợ, chuyển giao cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay Minsk, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 11-12/5, theo lời mời của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.
Để hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các công ty cấp nước điều phối nước hợp lý, đẩy mạnh các dự án cấp nước cho những khu vực chưa có mạng lưới nước sạch.
Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.
0