WHO đạt thỏa thuận về ứng phó đại dịch trong tương lai

Các quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau hơn ba năm đàm phán đã đạt được thỏa thuận về một hiệp ước ràng buộc pháp lý, nhằm tăng cường năng lực phòng chống đại dịch toàn cầu trong tương lai.

Đây được coi là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng một hệ thống y tế toàn cầu vững mạnh hơn sau đại dịch Covid-19. Thông tin được WHO công bố vào sáng 16/4, đánh dấu bước ngoặt sau hơn ba năm thương lượng căng thẳng kể từ khi đại dịch Covid-19 khiến hàng triệu người tử vong trong giai đoạn 2020 - 2022.

Hiệp ước mới nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các quốc gia và nâng cao năng lực ứng phó với các dịch bệnh mới. Một trong những nội dung đáng chú ý là thiết lập hệ thống chia sẻ mầm bệnh và lợi ích, cùng với việc xây dựng năng lực nghiên cứu đa dạng về mặt địa lý. Thỏa thuận cũng đề xuất thành lập một mạng lưới chuỗi cung ứng và hậu cần toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố hệ thống y tế và nâng cao khả năng ứng phó khẩn cấp của các quốc gia.

WHO nhấn mạnh, đây là một "bước tiến lớn" để làm cho thế giới an toàn hơn trước các đại dịch. Thành công này cũng được xem là thắng lợi lớn cho cơ quan y tế toàn cầu trong bối cảnh các tổ chức đa phương đang chịu nhiều áp lực, đặc biệt sau khi Mỹ cắt giảm ngân sách và rút khỏi các cuộc đàm phán dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Hiệp ước sẽ được đưa ra xem xét tại Đại hội đồng Y tế Thế giới dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới. Theo các chuyên gia, dù không có sự tham gia của Mỹ, thỏa thuận vẫn cho thấy cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong việc hợp tác và bảo vệ sức khỏe toàn cầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trung Quốc được cho là đã cắt giảm đến 90% lượng dầu thô nhập khẩu từ Mỹ và chuyển sang tăng cường mua dầu từ Canada, theo hãng tin Bloomberg ngày 17/4.

Các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ ngày 18/4 thông báo khởi động cuộc điều tra đối với Đại học Harvard, cáo buộc ngôi trường danh tiếng này vi phạm luật dân quyền.

Nhiều máy bay phản lực F-18 và F-35 từ tàu sân bay USS Harry S. Truman và USS Carl Vinson đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi từ một địa điểm không xác định ở Yemen như một phần trong các hoạt động đang diễn ra của Mỹ trong khu vực.

Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác vào một tòa nhà ở thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine, nơi được cho là cứ điểm tạm thời của các lính đánh thuê nước ngoài.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/4 xác nhận lệnh tạm ngừng tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, được áp dụng trong vòng 30 ngày và do Mỹ làm trung gian, đã chính thức hết hạn.

Google đã vi phạm luật khi giành vị trí độc quyền bất hợp pháp trên thị trường quảng cáo kỹ thuật số - đó là phán quyết được Tòa án Khu vực tại quận phía Đông Virginia (Mỹ) đưa ra hôm 17/4.