Vương quốc Anh cho Ghana mượn bộ sưu tập quý giá

Bảo tàng Anh và Bảo tàng Victoria and Albert London mới đây cho biết sẽ cho Ghana mượn hơn 30 hiện vật văn hóa quý giá sau 150 năm chúng được đưa ra khỏi Ghana. Các bảo tàng của hai nước đã ký một thỏa thuận cho mượn ba năm đối với những báu vật quý giá của Vương quốc Tây Phi.

Những món đồ được cho mượn hầu hết đều bị lấy đi trong các cuộc chiến tranh thế kỷ 19 giữa người Anh và người Asante. Sau khi tiếp nhận chúng, bảo tàng Cung điện Manhyia ở Kumasi, thủ phủ của vùng Asante của Ghana sẽ trưng bày cho công chúng. Tất cả đều là những hiện vật quý giá, hầu hết đều được làm từ vàng.

Chiếc Mũ 'DENKYEMKYE” được sử dụng trong nghi lễ quan trọng của hoàng gia. Chiếc mũ được làm bằng vàng, vỏ sò, da hươu và tóc. Bên cạnh đó là cây đàn Hạc bằng vàng. Nhưng nổi bật nhất là thanh bảo kiếm MPOMPONSUO và chiếc tẩu hòa bình bằng vàng.

Bảo kiếm MPOMPONSUO

Kiếm MPOMPONSUO là một trong bốn thanh kiếm quý giá nhất của Vương quốc Ashanti. Chiếc tẩu hòa bình bằng vàng và đĩa vàng được đeo bởi các quan chức chịu trách nhiệm thanh tẩy linh hồn của nhà vua. Cả hai cổ vật này mang ý nghĩa văn hóa, lịch sử và tinh thần đối với người dân Asantie.

Một số bảo tàng quốc gia ở Vương quốc Anh - bao gồm Bảo tàng Victoria and Albert và Bảo tàng Anh bị pháp luật cấm vĩnh viễn trả lại các hiện vật gây tranh cãi trong bộ sưu tập của họ và các hợp đồng cho mượn như thế này được coi là một cách để cho phép các hiện vật được quay trở lại quốc gia xuất xứ của chúng.

Sự hợp tác giữa các bảo tàng của nước Anh với bảo tàng Ghana diễn ra sau khi Vua Asante là Asantehene, đến thăm London vào tháng 5 năm ngoái để tham dự lễ đăng quang của Vua Charles. Nhà chức trách Ghana cho biết các hiện vật sẽ được cho mượn là một phần của cuộc triển lãm được lên kế hoạch nhân dịp lễ kỷ niệm bạc của nhà vua Ghana vào cuối năm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

5 năm sau đại dịch bệnh Covid-19 và qua quá trình đàm phán kéo dài 3 năm, dự thảo hiệp ước về phòng chống và ứng phó đại dịch bệnh đã được các nhà thương thảo của 194 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhất trí với nhau.

Tòa án Tối cao Nga ngày 17/4 đã xóa tên Taliban khỏi danh sách các tổ chức khủng bố.

Các nhà khoa học châu Âu đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống dự báo cháy rừng, với kỳ vọng nâng cao độ chính xác và cảnh báo sớm các điểm có nguy cơ cháy cao.

Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko xác nhận, Ukraine và Mỹ đã ký kết biên bản ghi nhớ về thỏa thuận khoáng sản.

Một vụ xả súng nghiêm trọng vừa xảy ra tại Đại học bang Florida (FSU), Mỹ, khiến ít nhất 2 người chết và 6 người khác bị thương.

Vụ xả súng tại Đại học Bang Florida (FSU), Mỹ ngày 17/4 đã khiến hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nghi phạm được xác định là Phoenix Ikner, 20 tuổi, con trai của một Phó Cảnh sát trưởng Quận Leon.