VN-Index lao dốc do áp lực bán tăng cao

Áp lực bán mạnh và dứt khoát trên toàn thị trường đã khiến VN-Index lao dốc từ vùng đỉnh ngắn hạn 1.240 điểm, bốc hơi hơn 15 điểm và rơi về sát mốc 1.210 điểm. Tuy nhiên thanh khoản xác lập mức cao nhất kể từ tháng 9/2023.

Kết phiên,  VN-Index giảm 15,31 điểm, về mức 1.212 điểm; HNX-Index giảm 2,93 điểm, về mức 231,08 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về bên bán với 290 mã tăng và 557 mã giảm.

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường hôm nay tăng lên rất mạnh, đạt gần 32 nghìn tỷ đồng chỉ riêng sàn HoSE; trong đó nhóm cổ phiếu có mức giảm lớn nhất là bất động sản và chứng khoán.

VN-Index lao dốc do áp lực bán tăng cao

Một số nhóm khác như: thép, điện, xây dựng hay đầu tư công, cũng đồng loạt giảm điểm từ 2 - 4%. Khối ngoại hôm nay tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị khoảng hơn 760 tỷ đồng.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, nhà đầu tư nước ngoài thường có xu hướng bán ròng mạnh tay giai đoạn sau Tết Nguyên đán.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/5 đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro (Eurozone) trong năm 2025 do căng thẳng thương mại toàn cầu bùng phát và nguy cơ thiên tai gia tăng.

Công nghiệp bán dẫn được xem là một trong những chìa khóa công nghệ cho tương lai tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Việc đưa ra các chính sách rõ ràng, cụ thể, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện EPR là rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Cuộc tranh cãi xoay quanh bản quyền tác giả của bức ảnh nổi tiếng "Em bé Napalm" - bức ảnh gắn liền với tên tuổi của phóng viên ảnh Nick Út (một người Việt, làm việc cho hãng thông tấn AP) khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện của ý kiến kiểm toán. Sự tương đồng giữa hai câu chuyện là gì?

Theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng, gấp 2-4 lần so với hiện hành.

Thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng trong năm 2024 đạt 5,4 triệu đồng theo giá hiện hành, tăng 9,1% so với năm 2023.