VN-Index giảm điểm, thanh khoản tiếp tục xuống thấp
Chỉ số giảm điểm trở lại và thu hẹp nhẹ đà giảm về cuối phiên. Kết phiên ngày 15/8, VN-Index giảm gần 7 điểm, rơi về 1.223,56 điểm. HNX-Index giảm hơn 1 điểm về 228,54 điểm.
Loạt cổ phiếu vốn hóa lớn thể hiện sức ép khá lớn trong hôm nay. Ở các ngành, cổ phiếu lớn đầu ngành cũng bị sụt giảm đáng kể. HPG, VNM, MWG, FPT… đều giảm điểm. Trong phiên hôm nay 15/8, ngành viễn thông tiếp tục giảm điểm với VGI giảm 6%, FOX giảm 2,6%, ELC giảm 3,5%.

VHM là cổ phiếu trụ gồng gánh chính trong phiên. Giữ mức tăng gần 2% trong phiên, mã này kéo VN-Index gần 0.7 điểm và là mã tác động tốt nhất tới chỉ số trong phiên hôm nay. Tuy vậy, khối ngoại lại bán ròng mạnh nhất mã này với giá trị 105 tỷ đồng.
Thanh khoản tiếp tục suy yếu, giá trị giao dịch phiên hôm nay chỉ đạt gần 13 ngàn tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng, song, giá trị chỉ vào mức 75 tỷ đồng. VNM, FPT, CTG, GMD, DGW là những mã được mua ròng mạnh.


Đã có trường hợp khách hàng của Eximbank Bình Tân sử dụng vốn vay sai mục đích, nhưng ngân hàng không phát hiện hoặc kiểm soát kịp thời.
Chỉ số VN-Index đã giảm một mạch gần 200 điểm, quay trở về mức điểm vào 2/1/2024, chỉ sau ba phiên giao dịch kể từ ngày Tổng thống Mỹ công bố mức thuế 46% với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
Giá vàng trong nước sáng 8/4 đã giảm hơn nửa triệu đồng/lượng, sau khi giá vàng thế giới mất mốc 3.000 USD/ounce.
Những bất ổn trong bối cảnh thuế quan mới của Mỹ đang khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, dẫn đến sự co hẹp của dòng tiền, giảm thanh khoản và tạo áp lực bán tháo trên diện rộng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giao dịch đầy biến động, giảm hơn 100 điểm chỉ trong hai phiên cuối tuần do ảnh hưởng từ thông tin Mỹ áp thuế đối ứng lên tới 46% đối với hàng hóa từ nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.
Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm sâu vào ngày 7/4, nhiều chỉ số chạm đáy sau nhiều năm, khiến một số thị trường phải tạm dừng giao dịch.
0