Việt Nam thuộc top 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất

Việt Nam nằm trong top 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Destination Insights từ đầu năm 2025 đến nay, theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có mặt trong nhóm này, vượt qua các điểm đến nổi tiếng như Philippines, Singapore, Thái Lan.

Lượng tìm kiếm quốc tế liên quan đến du lịch Việt Nam tăng từ 10-25%, phản ánh xu hướng ngày càng tích cực của du khách toàn cầu đối với thị trường Việt Nam. Các thị trường tìm kiếm nhiều nhất đến từ Mỹ, Ấn Độ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Đài Loan, Malaysia và Hồng Koong (Trung Quốc).

Trong nước, 10 thành phố được tìm kiếm nhiều nhất gồm TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Hội An, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết và Huế. Trong đó, Vũng Tàu và Ninh Bình ghi nhận mức tăng trưởng lượt tìm kiếm vượt 75%.

Cục Du lịch Quốc gia nhận định, sự tăng trưởng này đến từ chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, hạ tầng du lịch hiện đại, mạng bay quốc tế mở rộng, cùng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng - từ du lịch biển, núi, văn hóa, đến du lịch sức khỏe, nông nghiệp và thể thao. Ngành du lịch kỳ vọng đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đối tượng Nguyễn Trọng Long bị Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp ngày 18/6 để điều tra, làm rõ hành vi hành hung một nữ tài xế xe ôm công nghệ.

Bộ Y tế ra quyết định tiêu hủy hơn 800 ống thuốc điều trị bệnh lý thần kinh sau khi phát hiện một số cơ sở, nhà thuốc kinh doanh thuốc giả.

Tình trạng trẻ em bất ngờ chạy ra đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt tại khu vực đông dân cư.

Một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra khi một chiếc xe tải bất ngờ tạt đầu xe máy rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Bị cáo Lê Hải Trà, cựu Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và bị cáo Trần Đắc Sinh - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị HOSE có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Hà Nội đẩy mạnh đối ngoại nhân dân trong các khu công nghệ cao và khu công nghiệp nhằm tăng cường hợp tác quốc tế và phát triển khoa học công nghệ.