Việt Nam thu hút 18,4 tỷ USD vốn FDI trong 5 tháng

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký tại Việt nam đạt 18,4 tỷ USD tính đến 5 tháng đầu năm 2025, tăng 51,1% so với cùng kỳ.

Thông tin trên được đưa ra tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2025, diễn ra vào sáng 4/6 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì.

Theo đó, Thủ tướng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2025 với nhiều điểm sáng tích cực. Cụ thể, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 18,4 tỷ USD, tăng 51,1% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện ước đạt 8,9 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát với CPI bình quân 5 tháng tăng 3,21%. Mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi. Thu ngân sách đạt gần 58% dự toán, tăng 24,5%, trong khi chi ngân sách tăng 27,7%, tập trung cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 199.300 tỷ đồng, bằng 24,13% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ cả về tỷ lệ và giá trị tuyệt đối. Kim ngạch xuất khẩu tăng 14%, xuất siêu ước đạt 4,67 tỷ USD.

Một số lĩnh vực cũng duy trì tăng trưởng tích cực như: sản xuất công nghiệp tăng 8,8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9,7%. Đáng chú ý, ngành du lịch hồi phục mạnh với hơn 9,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,3%. Trong khi đó, PMI tháng 5 đã đạt 49,8 điểm, phản ánh niềm tin thận trọng của doanh nghiệp về triển vọng sản xuất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lô hàng 500 tấn gạo đầu tiên mang nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” đã được xuất khẩu sang Nhật Bản vào chiều 5/6.

Nhiều hộ kinh doanh vẫn cảm thấy hoang mang trước các quy định thuế mới.

Mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều chia sẻ về cách né thuế bằng việc từ chối nhận chuyển khoản hay yêu cầu khách thay đổi nội dung chuyển tiền mập mờ, không đúng mục đích mua sắm.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước bật tăng cùng chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới.

Một số cửa hàng kinh doanh trên địa bàn Hà Nội xuất hiện 'biển thông báo lạ' về việc không nhận chuyển khoản hay chỉ nhận tiền mặt.

Vấn nạn hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại có xu hướng gia tăng theo chiều hướng phức tạp đã tạo nên không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc bảo tồn thương hiệu.