Việt Nam lên lộ trình về phương tiện giao thông xanh

Việt Nam đang dần định hình lộ trình rõ ràng để thực hiện một trong những chuyển đổi sẽ có tác động sâu rộng tới nền kinh tế và nhiều ngành nghề, đó là sử dụng xe điện trên quy mô lớn.

Từ năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định ban hành chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh. Trong đó, đặt mục tiêu đến năm 2030, 50% phương tiện giao thông đô thị và toàn bộ xe buýt, taxi nội đô sẽ chạy bằng điện; đến năm 2050, toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ sẽ chuyển sang sử dụng năng lượng xanh. Với mục tiêu mang tính thay đổi sâu rộng như vậy, theo Ngân hàng Thế giới đánh giá, sẽ cần một kế hoạch hành động và quyết tâm rất lớn.

Bà Mariam J. Sherman - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết: "Chúng tôi nhìn thấy những quyết tâm của Chính phủ Việt Nam qua Quyết định 876. Đây sẽ là một công cuộc chuyển đổi quan trọng và phức tạp nên nó sẽ cần đến sự chung tay góp sức của nhiều bộ, ngành. Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi không chỉ ở việc chuyển đổi phương tiện mà còn là sự phát triển của ngành năng lượng".

Tuy nhiên, thách thức đặt ra là khả năng đáp ứng của ngành năng lượng. Theo Quy hoạch điện VIII, ngành điện sẽ cần bổ sung 28% công suất vào năm 2050 để đáp ứng nhu cầu sạc. Đáng chú ý, nhu cầu điện từ xe điện dự kiến tăng mạnh sau năm 2030, đặc biệt là từ các dòng xe ô tô điện và xe thương mại. Như vậy trước mắt, việc cải thiện hiệu suất mạng lưới điện và triển khai các trạm sạc công cộng thông minh là giải pháp cấp bách để giảm áp lực.

Theo ông Bowen Wang, Chuyên gia về chuyển đổi xanh, để hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, ngành năng lượng sẽ cần nguồn vốn đầu tư lớn để mở rộng mạng lưới các trạm sạc công cộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, năng lực truyền tải và phát triển công nghệ lưu trữ năng lượng. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa chính phủ và khu vực tư nhân để huy động nguồn lực.

Các chuyên gia đánh giá, với những nỗ lực hiện tại, Việt Nam đang dần xây dựng một nền tảng vững chắc để vừa phát triển giao thông xanh, vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.

Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.