Vatican tổ chức lễ tang Giáo hoàng Francis
Lãnh đạo của hàng chục quốc gia, hoàng gia và các tổ chức quốc tế thế giới cùng khoảng 140.000 người đã có mặt tại Quảng trường Thánh Peter để dự buổi lễ.
Lễ tang Giáo hoàng Francis bắt đầu lúc 10h sáng (giờ địa phương, tức 15h cùng ngày giờ Việt Nam). Buổi lễ được tổ chức giản dị hơn so với các lễ tang giáo hoàng trước, vì năm ngoái Giáo hoàng Francis đã sửa đổi nghi thức về lễ tang nhằm thể hiện rằng mình là một “môn đệ của Chúa Kitô” chứ không phải “một người quyền lực trần thế”. Mặc dù vậy, đây vẫn là sự kiện có ý nghĩa chính trị và tôn giáo sâu rộng, phản ánh ảnh hưởng toàn cầu của Giáo hoàng Francis.
Theo Vatican, 130 phái đoàn xác nhận tham dự lễ tang, gồm 50 nguyên thủ quốc gia và 10 quốc vương đang trị vì, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Italy Sergio Mattarella và Thủ tướng Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Hoàng tử William, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Sau lễ tang, linh cữu của Giáo hoàng được chuyển vào bên trong Vương cung thánh đường Thánh Peter, rồi tiếp tục được đưa đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả bên ngoài Vatican để an táng. Đây là nơi sinh thời ông thường xuyên lui tới và đặc biệt yêu mến. Với quyết định này, Giáo hoàng Francis trở thành giáo hoàng đầu tiên được chôn cất tại đây kể từ thế kỷ XVII, và là người đầu tiên trong hơn một thế kỷ qua được chôn cất bên ngoài Vatican.
Giáo hoàng Francis qua đời ngày 21/4 vì suy tim sau cơn đột quỵ ở tuổi 88, kết thúc 12 năm lãnh đạo Giáo hội Công giáo với nhiều dấu ấn đặc biệt. Theo Vatican, trong 3 ngày linh cữu Giáo hoàng được quàn tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, khoảng 250.000 người đã đến bày tỏ lòng thành kính đối với ông, vị giáo hoàng được biết đến như một biểu tượng sống động của lương tri, hòa bình và lòng nhân ái.
Cô Pauline Ghattas - Người Palestine: “Ở Palestine, chúng tôi yêu kính ngài rất nhiều vì ngài là một người đúng đắn, người đã bảo vệ quyền của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi ở đây để bày tỏ lòng kính trọng đối với vị Giáo hoàng đã có tác động to lớn đến cuộc sống của chúng tôi.”
Lễ tang sẽ đánh dấu sự khởi đầu của 9 ngày để tang và cầu nguyện cho linh hồn của Giáo hoàng Francis. Sau lễ tang, quá trình bầu ra giáo hoàng mới, tức mật nghị hồng y, dự kiến bắt đầu từ 15 đến 20 ngày sau khi giáo hoàng qua đời, tức từ ngày 6/5 đến ngày 11/5.
Hiện một số ứng cử viên có khả năng trở thành người kế nhiệm Giáo hoàng Francis gồm Hồng y cấp tiến người Italy Matteo Zuppi, Hồng y Pietro Parolin - Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, và Hồng y Luis Antonio Tagle đến từ Philippines.


Canada, Anh, Australia vừa công bố thêm một số lệnh trừng phạt đối với Moscow nhằm gây áp lực tối đa lên Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Pháp cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi chế độ ở Iran từ Mỹ sẽ dẫn đến hỗn loạn, trong bối cảnh đối đầu quân sự Israel-Iran leo thang.
Chuyến bay đầu tiên đưa công dân Israel mắc kẹt ở nước ngoài ngày 18/6 đã hạ cánh xuống sân bay Bun Gurion ở Thủ đô Tel Aviv.
Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada bế mạc vào ngày 17/6, không đưa ra được tuyên bố thống nhất về một loạt vấn đề nóng, như xung đột tại Ukraine và Israel - Iran.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố rằng trận chiến với Israel đã bắt đầu, nhấn mạnh Tehran sẽ "không thương xót" người Israel.
Ông Trump đã yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện” trong bối cảnh nước này đang đối đầu căng thẳng với Israel những ngày qua.
0