Vận động người dân tháo dỡ công trình sai phạm

Xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp vốn không phải là điều dễ dàng đối với nhiều địa phương của Hà Nội, nhất là khi tình trạng này đã diễn ra nhiều năm. Tuy nhiên, để nhận được sự hợp tác và đồng thuận của người dân, các cấp chính quyền đã tổ chức vận động, tuyên truyền để người dân tự nguyện tháo dỡ thay vì phải tiến hành biện pháp cưỡng chế.

Xưởng gỗ rộng hơn 1000m2 này là thu nhập chính của cả gia đình anh Sao, đồng thời tạo công ăn việc làm cho 20 lao động khác trên địa bàn, nhưng khu đất này lại xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nên buộc phải dỡ bỏ. Dù rất chấp hành chủ trương của nhà nước nhưng anh còn nhiều trăn trở.

Còn với gia đình anh Thao, cuối năm là dịp các đơn hàng dồn về, nhưng nay anh phải di chuyển hàng hóa sang một nơi khác để dỡ bỏ lán xưởng này. Giờ đây, mong muốn duy nhất của anh là UBND huyện có có phương án xử lý hài hòa giữa tình và lý, tạo điều kiện cho bà con trong dịp Tết nguyên đán đang đến gần.

Vận động người dân tháo dỡ công trình sai phạm

Lắng nghe tâm tư của người dân, chính quyền UBND huyện Đan Phượng  đã ra quyết định sẽ không tổ chức xử lý vi phạm  trước và sau Tết 15 ngày Tết.

Hiện nay, xã Liên Hà cũng đã thành lập tổ hỗ trợ giúp bà con di chuyển, tháo dỡ nhà xưởng, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, động viên và định hướng để người dân tìm được vị trí sản xuất mới phù hợp.

Xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp

Toàn huyện Đan Phượng tồn tại 315 trường hợp xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp. Sau khi hoàn thành việc giải tỏa tại xã Liên Hồng và Liên Hà, huyện sẽ tập trung xử lý tại xã Liên Trung - địa bàn tồn tại nhiều vi phạm với 110 hộ xây dựng hơn 170 lán, xưởng với diện tích lên tới 6,8ha.

Quá trình thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và tuyên truyền, vận động được coi trọng. Công tác này đã được huyện triển khai từ đầu tháng 10.

Các công trình đang được vận động tháo dỡ

Trước đó, 31 hộ dân xây nhà xưởng  trái phép trên đất nông nghiệp để sản xuất chế biến gỗ, tại khu vực khoải trên bờ hồ của xã Liên Hà , đã tự nguyện tháo dỡ để tận dụng lại nguyên vật liệu nhà xưởng của mình vào việc khác cho khỏi lãng phí.

Đến nay, toàn bộ diện tích đất sau khi thu hồi đã được chính quyền địa phương sử dụng trồng cây xanh, xây dựng bờ kè tạo môi trường sống trong lành cho người dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thời tiết Hà Nội ngày 22/5 dự báo nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ; từ sau 16 giờ, mưa dông trên diện rộng với cường độ mạnh khả năng xuất hiện.

Công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) đang được triển khai đồng bộ, bài bản.

Tình trạng thu phí không dừng (ETC) tại các cửa ngõ sân bay chưa thực sự "trơn tru" khiến nhiều tài xế không khỏi băn khoăn.

Người nổi tiếng nếu đánh đổi niềm tin công chúng bằng lợi ích cá nhân thì từ sàn diễn danh vọng đến nhà giam sẽ là con đường không xa.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được khởi công vào ngày 19/12 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.

Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?