Vai trò giám sát cộng đồng trong triển khai Vành đai 4

Hiện 7 quận huyện của Hà Nội, nơi triển khai dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đều đang gấp rút triển khai để hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch vào tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, đi cùng với tiến độ, chất lượng các hạng mục được đặt lên hàng đầu. Và trong các sáng kiến của mình, Hà Nội đã huy động sự vào cuộc của chính người dân, những người thụ hưởng dự án để giám sát tiến độ và chất lượng của công trình.
Tổ Giám sát cộng đồng Dự án Vành đai 4 có mặt ở mọi địa bàn để giám sát tiến độ công trình

8h tối, tại Nhà văn hoá thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê. Cuộc họp thường niên của Tổ Giám sát cộng đồng Dự án Vành đai 4 với 11 thành viên, lại được tổ chức như nhiều tháng nay. Nhiều ý kiến liên quan tới việc triển khai Dự án tái định cư cho gần 200 hộ dân đã được tập hợp, trong đó liên quan tới việc kiểm đếm tài sản và việc thi công công trình của đơn vị nhà thầu.

Ông Nguyễn Văn Bưởi, Tổ Công tác Vành đai 4 thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê, huyện Mê Linh tâm sự: "Nếu chả biết là mai kia có làm nổi cái nhà ấy thì mới để được bộ hoành phi câu đối của các cụ ngày xưa mà nhà tôi dát hai cây vàng mà đấy. Đấy thực tế là xóm làng biết dát đúng hai cây vàng, nếu mà không làm được nhà thờ thì có nghĩa là bộ hành vi câu đối với bộ giường cầu ấy là bỏ hết…"

Dù hơn 9h tối, các thành viên của Tổ công tác vẫn trực tiếp xuống nhà dân để nắm bắt tình hình thực tế. Hôm nay Tổ đến nhà ông Vĩnh, hộ gia đình có công trình nhà thờ họ kết hợp với nhà ở thuộc diện kiến trúc đặc biệt nhưng cũng nằm trong diện di dời để nhường đất cho Dự án Đường Vành đai 4.

Từ sự chỉ đạo quyết liệt của huyện Mê Linh cũng như lắng nghe, chia sẻ tâm tư của người dân, đến nay Dự án Tái định cư cho 199 hộ dân thôn Khê Ngoại 2 đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tổ giám sát vẫn hàng ngày có mặt tại công trình để thị sát việc triển khai các hạng mục của đơn vị thi công, trong đó chất lượng công trình được đặt lên hàng đầu.

Cũng có những người băn khoăn khi thành viên tổ giám sát không phải ai cũng nắm được về mặt chuyên môn. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Mê Linh rất yên tâm khi với các thành viên của tổ bởi họ xác định tinh thần xây dựng dự án vành đai 4 cũng như xây dựng chính ngôi nhà của mình.

Mê Linh là huyện có số hộ tái định cư lớn nhất trong số 7 quận huyện Dự án Vành đai 4 đi qua, chiếm khoảng 40% của toàn thành phố. Ngoài khu tái định cư ở Khê Ngoại, hai khu còn lại là Tân Châu và Nội Đồng cũng đang đồng loạt triển khai. Hiện huyện đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, phấn đấu trước tháng 5/2024 sẽ cơ bản hoàn thành cả 3 dự án tái định cư để các hộ tiến hành bốc thăm và nhận mặt bằng xây nhà.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được khởi công vào ngày 19/12 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.

Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?

Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.

Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.