Va chạm tàu chở hóa chất cực độc trên biển Bắc
Vụ va chạm xảy ra ở ngoài khơi biển Yorkshire, miền Bắc nước Anh, giữa tàu chở nhiên liệu Stena Immaculate của công ty Stena Bulk của Thụy Điển và tàu chở hàng mang tên "SoLong", treo cờ Bồ Đào Nha, thuộc sở hữu của một công ty Đức.
Một vụ nổ lớn đã xảy ra sau cú va chạm và theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Anh, cả hai tàu đều bốc cháy. Vụ việc xảy ra khi tàu chở nhiên liệu Stena Immaculate – khởi hành từ Hy Lạp đang neo đậu gần điểm đến, trong khi chở khoảng 220.000 thùng nhiên liệu máy bay.
Vụ va chạm khiến con tàu này bị vỡ một phần, dẫn đến rò rỉ nhiên liệu Jet A1 ra biển. Trong khi đó, tàu Solong đang vận chuyển 15 container chứa natri xyanua, một loại hóa chất cực độc được sử dụng để chiết xuất vàng và các kim loại quý khác từ quặng, có thể gây chết người và tàn phá môi trường.
Hiện nay, cơ quan Điều tra tai nạn hàng hải của Anh đang thu thập chứng cứ và tiến hành đánh giá sơ bộ về tai nạn để xác định các bước tiếp theo. Trong khi đó, các chuyên gia về môi trường nhận định, nhiên liệu máy bay bị rò rỉ đang lan rộng và có thể đe dọa đến các loài cá và các sinh vật biển khác.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/4 thông báo, các đơn vị thuộc Cánh quân phía Tây đã giành quyền kiểm soát làng Kamenka, khu vực Kharkov, Đông Bắc Ukraine.
Hãng thông tấn Ria Novosti ngày 28/4 đưa tin, nghị sĩ Roman Kostenko, Thư ký Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo thuộc Quốc hội Ukraine, đã thừa nhận sự tham gia của các cơ quan đặc biệt Ukraine trong vụ ám sát Trung tướng Nga Yaroslav Moskalik.
Ngày 28/4, lực lượng Houthi tại Yemen cáo buộc một cuộc không kích do Mỹ thực hiện đã đánh trúng một nhà tù giam giữ người di cư châu Phi, khiến ít nhất 68 người thiệt mạng và 47 người khác bị thương. Hiện quân đội Mỹ chưa bình luận gì về thông tin này.
Vụ tấn công đẫm máu nhằm vào nhóm du khách ở khu vực tranh chấp Kashmir hôm 22/4 đã đẩy Ấn Độ và Pakistan vào một cuộc đối đầu nguy hiểm, làm dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh quy mô lớn.
Hàng loạt khu vực tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã rơi vào tình trạng mất điện diện rộng trong ngày 28/4, khiến hệ thống giao thông tê liệt và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống sinh hoạt thường ngày.
Ấn Độ đã ký hợp đồng mua 26 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp trị giá 7,5 tỷ USD vào ngày 28/4, giúp tăng cường năng lực tác chiến của Hải quân Ấn Độ.
0