USAID triệu hồi nhân viên quốc tế về nước

Ngày 4/2, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh đóng cửa tất cả văn phòng nước ngoài của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và triệu hồi nhân viên về nước.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ chuẩn bị sáp nhập USAID vào Bộ Ngoại giao, nhằm tái cấu trúc cơ quan này và giảm bớt hoạt động viện trợ quốc tế.

Thông báo thu hẹp hoạt động đã được gửi tới nhân viên USAID qua email và công bố trên trang web chính thức của USAID, chấm dứt sứ mệnh kéo dài sáu thập kỷ của cơ quan viện trợ Mỹ.

Theo đó, lệnh này sẽ có hiệu lực trước nửa đêm ngày 7/2, yêu cầu toàn bộ nhân viên USAID tại nước ngoài trở về Mỹ trong vòng 30 ngày, ngoại trừ những người được xác định giữ vai trò thiết yếu. Các nhà thầu không nằm trong danh sách “thiết yếu” cũng sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

Hiện tại, nhiều nhà lập pháp Mỹ đã lên tiếng chỉ trích động thái này. Ông Chris Van Hollen, Nghị sỹ Đảng Dân chủ đại diện bang Maryland (Mỹ), cho biết: “Điều này không hề nhằm mục đích giúp chính phủ Mỹ hoạt động hiệu quả hơn, mà thực chất là để hỗ trợ và tiếp tay cho các đối thủ của chúng ta trên toàn cầu. Họ đóng cửa các cơ quan, cho nhân viên nghỉ việc để tạo ra ảo tưởng rằng họ đang tiết kiệm ngân sách. Nhưng để làm gì? Để hợp thức hóa một đợt cắt giảm thuế khổng lồ cho các tỷ phú và tập đoàn”.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia đặt câu hỏi về tính hợp pháp của quyết định thu hẹp hoạt động của USAID.

Ông Noam Unger, Chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), cho hay: “Theo quy định, bất kỳ thay đổi lớn nào đối với một cơ quan liên bang đều cần có sự chấp thuận của Quốc hội. Quốc hội, với vai trò kiểm soát ngân sách, hoàn toàn có thể can thiệp để ngăn chặn quyết định này".

USAID hiện có hơn 10.000 nhân viên, trong đó khoảng 2/3 làm việc tại hơn 60 văn phòng trên thế giới. Việc thu hẹp hoạt động của USAID được dự báo sẽ tác động lớn đến hàng tỷ đô la viện trợ tại khoảng 120 quốc gia, bao gồm các chương trình hỗ trợ an ninh cho Ukraine, viện trợ giáo dục cho nữ sinh tại Afghanistan, cung cấp nước sạch, đào tạo nghề và các sáng kiến y tế toàn cầu. Các chương trình giúp kiểm soát dịch Ebola, xóa bỏ bệnh bại liệt và hỗ trợ điều trị HIV/AIDS tại châu Phi cũng có nguy cơ bị gián đoạn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Moscow và Kiev, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Trong chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên ở nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn tới Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UEA) và Qatar. Nguyên nhân là gì?

Những thú nhồi bông hình nhân vật Moomin dễ thương có nguồn gốc từ Phần Lan đã có màn diễu hành đầy sắc màu trên khắp đường phố Brussels, Bỉ, nhằm đánh dấu cột mốc 80 năm kể từ khi ra đời loạt truyện Moomin nổi tiếng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các nghị sĩ Đảng Dân chủ, sau thông tin ông sẽ nhận một chiếc máy bay Boeing 747-8 siêu sang trị giá 400 triệu USD từ hoàng gia Qatar.

Giá ca cao tăng vọt trong hai năm qua đã khiến nhiều người trẻ tại Nigeria từ bỏ công việc văn phòng để quay trở lại quê hương, tiếp nối nghề trồng ca cao truyền thống. Họ gọi nhau bằng một cái tên vừa thân quen vừa đầy tự hào: “những chàng trai ca cao", tượng trưng cho một thế hệ nông dân mới đang vươn lên làm giàu từ cây ca cao.

Con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander đã được Hamas trả tự do sau 19 tháng bị giam giữ vào rạng sáng ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam), trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn tạm thời đang được thực thi tại Dải Gaza.