Ươm tạo nhân tài đổi mới, sáng tạo
Hướng tới mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số, trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ được xác định là lĩnh vực công nghệ mũi nhọn mà còn là động lực chiến lược, thúc đẩy Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Hiện tại, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực AI đang tăng trưởng đều đặn từ 10 đến 15% mỗi năm. Nhằm tìm kiếm những hạt nhân trẻ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với VinUniversity Entrepreneurship Lab (ELab), HUB Network và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội đổi mới sáng tạo Thủ đô 2025” với sự tham gia đông đảo của thanh niên đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố.
Với mong muốn giúp bệnh nhân sau tai biến và người đột quỵ có thể phục hồi nhanh chóng và hiệu quả hơn, một nhóm sinh viên đã nghiên cứu và phát triển một thiết bị mang tên "Rehab-Tech Gloves" – một bộ khung găng tay thông minh có khả năng theo dõi chính xác chuyển động và tiến trình, cá nhân hóa các bài tập dựa trên nhu cầu cá nhân và tạo ra môi trường luyện tập ảo.
Anh Đỗ Hoàng Tùng – Sinh viên năm 4, Đại học Bách Khoa chia sẻ: “Đây là sản phẩm mới mang tính đột phá trong lĩnh vực y tế nên chắc chắn sẽ mang những ảnh hưởng không chỉ tích cực trong việc là điều trị mà còn là quá trình phục hồi của bệnh nhân. Nó có thể rút gọn quá trình phục hồi chức năng của bệnh nhân cũng như hỗ trợ cho bệnh viện, các bác sĩ hay các chuyên gia rất nhiều trong việc theo dõi tiến độ hồi phục của bệnh nhân".
Sau 12 tuần hoạt động với cường độ cao, chương trình đã ươm tạo thành công 26 đội khởi nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, công cộng và môi trường. Vào ngày hội, các đội đã trưng bày các sản phẩm ứng dụng trí tuệ AI do các đội sáng tạo, từ các ứng dụng hỗ trợ, nhận diện thông minh đến các hệ thống phân tích dữ liệu lớn.
Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ các quỹ đầu tư lớn, các bạn thanh niên đã xây dựng các dự án AI trong thời gian ngắn, phát triển các mô hình có tính ứng dụng cao trong đời sống, đồng thời có cơ hội kết nối, gọi vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Ông Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hub Network cho hay: “Tôi mong muốn sau chương trình này sẽ có một mô hình ươm tạo thực chiến giữa các trường đại học và các quỹ đầu tư mạo hiểm. Chúng ta sẽ cùng nhau phối hợp với cả các quỹ đầu tư mạo hiểm dựa trên những khối cơ sở dữ liệu được xây dựng và có xác thực từ việc các đơn vị chức năng, từ đó chúng ta tạo lập được một thị trường về vốn đầu tư khởi nghiệp cho các dự án của đội ngũ sáng tạo của người trẻ Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiên phong xây dựng khối dữ liệu này để đồng hành với các quỹ đầu tư quốc tế".
Ngày hội Đổi mới sáng tạo Thủ đô 2025 khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong thúc đẩy khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tri thức và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo bền vững, theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Đây là sân chơi lớn, tạo điều kiện cho thanh niên kết nối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp và chuyên gia, góp phần hình thành đội ngũ lao động chất lượng cao, sẵn sàng hội nhập quốc tế.


Chung kết Olympic Trí tuệ nhân tạo lần thứ nhất (VOAI) năm 2025 đã diễn ra ngày 2/6 và ngôi vô địch thuộc về em Nguyễn Phú Nhân, học sinh lớp 11 ở Đà Nẵng.
Hà Nội đã khẳng định vị thế tiên phong về chất lượng giáo dục mầm non sau 7 năm thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025.
Ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội thành lập 15 tổ kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ ngày 21/6.
“Ngày hội đổi mới sáng tạo Thủ đô 2025” có mục tiêu tìm kiếm những hạt nhân trẻ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo.
Chủ đề: Chữa đề tham khảo theo mẫu minh họa của Bộ GD-ĐT (Tiết 4). Giáo viên Nguyễn Bảo Trâm - Trường THPT chuyên Chu Văn An.
Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Lễ Khai mạc Olympic Trí tuệ nhân tạo (VOAI) dành cho học sinh toàn quốc lần thứ I – năm 2025 vào sáng 1/6.
0