Ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị Thượng viện chỉ trích

Ông Pete Hegseth, từng dẫn chương trình truyền hình Fox News, ứng cử viên của Tổng thống đắc cử Donald Trump cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ trong phiên điều trần xác nhận của Thượng viện.

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về năng lực và những vấn đề trong quá khứ của ông, khiến các nhà lập pháp bày tỏ sự lo ngại về khả năng lãnh đạo quân đội Mỹ của ứng cử viên này.

Cựu người dẫn chương trình Fox News 44 tuổi là một trong những ứng cử viên gây nhiều tranh cãi nhất được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông gây chú ý với những quan điểm mạnh mẽ về các vấn đề quân đội như việc phản đối các sáng kiến về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập.

Ông Hegseth đã từng đặt câu hỏi về việc liệu tướng quân đội Mỹ có được thăng chức vì lý do chủng tộc hay không và mạnh mẽ phản đối việc phụ nữ tham gia các vai trò chiến đấu.

Bên cạnh đó, quá khứ của ông Hegseth cũng bị đưa ra ánh sáng trong phiên điều trần. Một trong những sự việc đáng chú ý là cáo buộc tấn công tình dục vào năm 2017, mặc dù không có cáo buộc chính thức và ông Hegseth đã phủ nhận hoàn toàn.

Ngoài ra, ông còn đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc uống rượu quá mức và quản lý tài chính kém tại các tổ chức cựu chiến binh.

Theo các nhà phân tích, sự chỉ trích trong phiên điều trần cho thấy rằng ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trong quá trình xác nhận của Thượng viện. Các nhà lập pháp Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục xem xét và đánh giá các yếu tố này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại buổi họp báo ở Nhà Trắng ngày 20/5 cho biết đã lựa chọn thiết kế cuối cùng cho chương trình phòng thủ tên lửa "Vòm vàng".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, nước này sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tiếp xúc với Ukraine và sẽ đề xuất làm việc về một bản ghi nhớ liên quan đến một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/5 đã thông qua loạt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, nhắm vào các phương tiện mà họ gọi là "đội tàu bóng tối" của nước này.

Liên hợp quốc thông báo Israel đã chấp thuận cho khoảng 100 xe chở hàng cứu trợ khẩn cấp vào Dải Gaza vào ngày 20/5.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 20/5 đã giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất cơ bản kỳ hạn 1 năm về 3%; lãi suất kỳ hạn 5 năm cũng giảm tương tự, về 3,5% từ mức 3,6%.

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ hôm 19/5 được xem là bước ngoặt trong tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.