Ứng Hòa đặt mục tiêu giải ngân hơn 95% vốn đầu tư công

Huyện Ứng Hòa xác định mục tiêu giải ngân đạt hơn 95% vốn kế hoạch năm 2025 nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, hướng đến phát triển bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

Dự án xây dựng đường tỉnh 429B huyện Ứng Hòa có chiều dài hơn 5,2 km, đấu nối từ quốc lộ 21B đoạn qua địa bàn xã Quảng Phú Cầu đến xã Cao Sơn Tiến. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 362 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến hết năm 2025. Dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Ứng Hòa, nhằm kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các huyện phía Nam thành phố Hà Nội.

Ông Vũ Văn Thuyết, Chỉ huy trưởng dự án đường tỉnh 429B cho biết: "Mặt bằng trên tuyến đã giải phóng được 2,5/5 km và đang tiếp tục kết hợp với UBND thị trấn và đôn đốc, động viên người dân tiếp tục giải phóng mặt bằng để triển khai kịp tiến độ của công trình theo kế hoạch đề ra".

Huyện Ứng Hòa xác định, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2025. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và các cơ quan chức năng cùng vào cuộc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, nhất là các công trình trọng điểm.

Đối với dự án xây dựng trường THPT Trần Đăng Ninh, ông Đặng Hoan, Chỉ huy trưởng dự án cho biết: "Đơn vị đã cam kết đến cuối tháng 8/2025 sẽ bàn giao đơn nguyên 1 và đơn nguyên 2 để nhà trường sử dụng đón học sinh vào năm học mới. Hiện nay, trên công trường chúng tôi đang thường xuyên có từ 50-60 công nhân và các trang thiết bị, vật liệu, máy móc, đảm bảo tiến độ thi công liên tục".

Theo ông Nguyễn Tiến Thiết, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa, ngay từ đầu năm, huyện đã xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể đến từng dự án. Trong đó, huyện tập trung vào công tác tháo gỡ các điểm nghẽn trong việc triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tập trung phê duyệt hơn 100 phương án giải phóng mặt bằng, với diện tích khoảng 6.000 m².

Huyện cũng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chuẩn bị hồ sơ đầu tư cho các dự án năm 2025, thực hiện các bước thẩm định, phê duyệt và đăng ký danh mục dự án theo đúng quy định. Mục tiêu của huyện là giải ngân đạt hơn 95% vốn kế hoạch năm 2025.

Đẩy mạnh đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm không chỉ tạo chuyển biến về diện mạo địa phương mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo quyết liệt các ban, ngành vào cuộc, giải quyết vướng mắc trong triển khai dự án, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Mục tiêu là sử dụng hiệu quả nguồn vốn, hướng đến phát triển bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Xe ba bánh, xe tự chế hiện vẫn tung hoành khắp các tuyến phố, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông dù Hà Nội đã đình chỉ hoạt động loại phương tiện này được 17 năm.

Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng 8% trở lên trong năm 2025; quy mô nền kinh tế đạt trên 500 tỷ USD, dự kiến đứng thứ 30 thế giới và GDP bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 23/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội dự kiến sẽ được hoàn thành trong 3 tháng nữa.

Từ ngày 23/5 đến ngày 24/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 220mm.

Các lực lượng chức năng thuộc Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã kiểm tra gần 500 trường hợp, xử lý 444 vụ việc; chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc trong tháng 5.