UNESCO cam kết ủng hộ di sản Hoàng Thành Thăng Long
Trở lại Hà Nội sau 22 năm, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO bày tỏ sự ngưỡng mộ về những thay đổi chóng mặt của Thủ đô trong phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, du lịch. Với tình cảm đặc biệt dành cho Hà Nội, bà Mirela Miculescu mong muốn tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô. Chia sẻ về chuyến khảo sát Hoàng Thành Thăng Long với Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của thành phố công tác phục dựng, đặc biệt là điện Kính Thiên. UNESCO hiểu rõ tầm quan trọng của Hoàng Thành Thăng Long đối với Hà Nội, cam kết ủng hộ công trình này tại các diễn đàn do UNESCO tổ chức.

Chào mừng Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, Hà Nội là một trong số ít những Thủ đô trên thế giới có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa hơn 1.000 năm tuổi. Nơi đây đã trở thành vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi kết nối những mạch nguồn lịch sử và tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Chủ trương lớn của Hà Nội là khơi thông nguồn lực từ văn hóa, coi văn hóa là nguồn lực để phát triển.

Hoàng Thành Thăng Long có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, là niềm tự hào không chỉ của riêng Hà Nội mà của cả đất nước Việt Nam. Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực và cam kết thực thi nghiêm túc Công ước Di sản thế giới, bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu của các di sản, phát huy giá trị di sản với mục tiêu phát triển bền vững.
Hà Nội mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của UNESCO, cũng như cá nhân Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO trong quá trình triển khai những định hướng phát triển này, đặc biệt là ủng hộ hồ sơ bảo tồn di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long (dự kiến sẽ được xem xét tại Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban Di sản thế giới vào tháng 7/2024).
- Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm Hoàng thành Thăng Long
- Khai trương tuyến xe điện kết nối với Hoàng thành Thăng Long
- Hơn 3,3 vạn lượt khách đến Hoàng Thành Thăng Long dịp Tết
- Đưa di sản văn hoá tới gần hơn với công chúng
- Triển khai tuyến xe điện Hoàn Kiếm - Hoàng thành Thăng Long dịp Tết Nguyên đán


Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được khởi công vào ngày 19/12 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.
Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?
Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.
Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.
Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.
0