Ukraine nêu thông điệp về tư cách thành viên NATO

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha vừa gửi thông điệp rõ ràng tới NATO rằng Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ đảm bảo an ninh nào ngoài tư cách là thành viên đầy đủ của liên minh quân sự này.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine, sự đảm bảo an ninh thực sự duy nhất cho Ukraine, cũng như biện pháp ngăn chặn cuộc tấn công tiềm tàng tiếp theo từ Nga đối với Ukraine, là tư cách thành viên đầy đủ của Kiev trong NATO.

Ngoại trưởng Sybiha cho rằng chỉ có động thái như vậy mới có thể đối phó với cuộc tấn công của Nga. Ông Sybiha chỉ ra rằng các thỏa thuận trước đây, chẳng hạn như Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, được cho là sẽ bảo vệ Ukraine sau khi nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân, đã trở nên vô nghĩa.

Trong khi đó, Reuters đưa tin NATO nhiều khả năng không đáp ứng yêu cầu đưa ra lời mời Ukraine gia nhập liên minh ngay tại cuộc họp tuần này.

Trở thành thành viên NATO là một phần của “kế hoạch chiến thắng” do Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất. Nhà lãnh đạo nói với đài Sky News rằng mời Ukraine gia nhập trong lúc chưa giành lại phần lãnh thổ bị Nga kiểm soát có thể là giải pháp chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc xung đột. Hiện NATO vẫn chưa đưa ra lời mời chính thức hay lộ trình cụ thể nào cho Kiev.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.