Ukraine gần như chấp nhận từ bỏ tham vọng gia nhập NATO
Trả lời phỏng vấn của nhà báo Tucker Carlson, ông Witkoff nhấn mạnh: “Nếu có một thỏa thuận hòa bình, Ukraine không thể trở thành thành viên của NATO” và “điều đó phần lớn được chấp nhận”.
Liên quan đến vấn đề này, Tổng thống Ukraine Zelensky gần đây cũng thừa nhận rằng Kiev không còn được mời gia nhập liên minh quân sự này vì Mỹ không ủng hộ tư cách thành viên của Ukraine.
Cùng ngày, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc điện đàm ngày 18/3 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông không nêu thời hạn cụ thể về việc đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
Tuy nhiên, ông tin tưởng rằng Ukraine và Nga sẽ sớm đạt được một “lệnh ngừng bắn toàn diện”. Ông Trump cũng cho hay các cuộc đàm phán về điều khoản “phân chia lãnh thổ” giữa Nga và Ukraine đang diễn ra nhưng ông không nêu rõ các cuộc đàm phán được tiến hành theo hình thức nào.
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trước các cuộc đàm phán riêng giữa Mỹ với Nga và Ukraine, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/3 tại Saudi Arabia. Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 và 4 vùng Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia sáp nhập năm 2022 sau các cuộc trưng cầu ý dân.
Tuần trước, sau cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Saudi Arabia, Kiev đã đồng ý với lệnh ngừng bắn 30 ngày. Về phía Nga, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng ông cởi mở với ý tưởng ngừng bắn, nhưng nhấn mạnh rằng trước tiên phải giải quyết một số vấn đề - bao gồm số phận của lực lượng Ukraine bị bao vây ở Khu vực Kursk của Nga, cũng như đảm bảo rằng Kiev sẽ không sử dụng lệnh ngừng bắn để tái vũ trang và bổ sung quân số.
Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, lệnh ngừng bắn ngay lập tức có thể xảy ra nếu Kiev bắt đầu rút khỏi các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần tuyên bố sẽ không nhượng bộ lãnh thổ và gọi đây là “lằn ranh đỏ” của Kiev.


Ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.
Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.
Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.
Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.
Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.
Một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe buýt chở học sinh đã xảy ra tại huyện Khuzdar, tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 38 người bị thương.
0