UAE đẩy mạnh trồng rừng bằng máy bay không người lái

Với 80% diện tích là sa mạc, nắng nóng khắc nghiệt và quá trình đô thị hóa nhanh, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang nỗ lực đẩy mạnh trồng mới rừng ngập mặn với sự trợ giúp của các máy bay không người lái.

Đây được xem là một phần trong cuộc chiến đầy tham vọng nhằm chống biến đổi khí hậu, trong đó UAE đặt mục tiêu trồng 10 triệu cây rừng ngập mặn vào năm 2030.

Máy bay không người lái đã trồng mới 2,5 triệu cây ngập mặn.

Rừng ngập mặn từ lâu đã được đánh giá cao trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu nhờ khả năng hấp thu carbon. Chúng cũng giúp bảo vệ các cộng đồng ven biển trước các cơn bão và lũ lụt, đồng thời là nơi sinh sống của nhiều loài, trong đó có những loài động vật đang bị đe dọa.

Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi đã hợp tác với công ty công nghệ môi trường Distant Imagery có trụ sở tại UAE, sử dụng công nghệ trồng rừng bằng máy bay không người lái - được Cơ quan Môi trường Abu Dhabi cấp phép - để trồng mới 2,5 triệu cây ngập mặn.

Ông IBRAHIM AL ZU'BI, Giám đốc phát triển bền vững tại Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi cho biết: “Nhờ máy bay không người lái, chúng tôi đã khảo sát được những khu vực mà chúng tôi không thể tiếp cận, hoặc những khu vực mà chúng tôi vốn tưởng rằng không thể trồng được.

UAE đẩy mạnh trồng rừng bằng máy bay không người lái

Nó giúp chúng tôi giảm thiểu sai sót của con người và cắt giảm chi phí. Quan trọng hơn, chúng tôi phát hiện ra rằng tỷ lệ thành công khi sử dụng máy bay không người lái gần giống như tỷ lệ thành công khi trồng trọt theo cách truyền thống - phương pháp tiêu tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc hơn."

Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của các dự án phục hồi rừng ngập mặn do con người trồng, được cho là rất thấp. Theo công ty Distant Imagery, chỉ có 40% số hạt được trồng tồn tại và phát triển thành cây con. Do đó, các nhà khoa học cho rằng nhiệm vụ trọng tâm là duy trì tỷ lệ sống sót của cây ngập mặn hơn là số lượng cây trồng.

Theo số liệu thống kê của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, rừng ngập mặn toàn cầu năm 2020 đã giảm 3,4% kể từ năm 1996 nhưng ổn định trong những năm gần đây. Ở UAE, quốc gia vùng Vịnh này đã bắt đầu trồng các cây ngập mặn kể từ đầu những năm 1970 và hiện có 60 triệu cây trên diện tích hơn 180 km2, hấp thu 43.000 tấn CO2/năm. UAE dự kiến tổ chức Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28) vào tháng 12 tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Valerii Zaluzhnyi, Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh và cựu Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine đã xác nhận sự tồn tại của một trung tâm chỉ huy quân sự bí mật ở Wiesbaden, Đức, theo Hãng thông tấn Belarus Nexta.

Chính phủ Tây Ban Nha đang chịu áp lực từ các đồng minh NATO và buộc phải chi thêm 2,08 tỷ euro (2,28 tỷ USD) cho quốc phòng trong năm nay.

Lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) đối lập chính tại Hàn Quốc, ông Lee Jae Myung tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng vào ngày 9/4, ngay trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử lựa chọn Tổng thống mới.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết đã đạt được thỏa thuận nợ mới với Argentina trong 48 tháng với tổng trị giá 20 tỷ USD.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ký một sắc lệnh khẩn cấp về kinh tế trong vòng 60 ngày trên toàn quốc và đang chờ Quốc hội phê chuẩn.

Iran tỏ ra hoài nghi trước vòng đàm phán sắp tới với Mỹ liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này. Giới chức Tehran cho biết không kỳ vọng nhiều vào kết quả, trong bối cảnh cả hai bên vẫn tồn tại những bất đồng sâu sắc.