Tỷ phú Trump trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ
Thời tiết giá lạnh đã khiến Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Donald Trump được chuyển vào bên trong Capitol Rotunda. Đây là lần đầu tiên sau 40 năm, lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ diễn ra trong nhà.
Một nhóm các tỷ phú và ông trùm công nghệ - bao gồm Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook và Sundar Pichai - đã tham dự lễ nhậm chức và ngồi ở những vị trí nổi bật, cùng với các quan chức khác. Tham dự có cả tỷ phú Elon Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới, người được kỳ vọng sẽ dẫn đầu nỗ lực cắt giảm chi tiêu và nhân viên liên bang.
Lễ nhậm chức cũng có sự tham gia của một số nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt có sự hiện diện của phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính.
Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Trump tuyên bố "thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ" đang bắt đầu. Ông liệt kê các ưu tiên của mình, bao gồm thương mại, nhập cư và an ninh quốc gia. Tân Tổng thống cũng tuyên bố, sẽ ban hành một loạt các sắc lệnh nhằm mục đích tái thiết lập các chính sách nhập cư của Mỹ, ngăn chặn tình trạng tội phạm.
Ông Trump sẽ ký các sắc lệnh hành pháp tập trung vào cuộc chiến chống khủng hoảng lạm phát, tăng sản lượng dầu mỏ khai thác trong nước; công bố việc thành lập cơ quan Hiệu quả chính phủ.
Tân Tổng thống cho biết, ông sẽ một lần nữa rút Mỹ - một quốc gia gây ô nhiễm carbon hàng đầu - khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, giáng một đòn mạnh vào những nỗ lực trên toàn thế giới nhằm chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu.
Đồng thời, ông đã không đề cập trực tiếp đến Ukraine trong bài phát biểu đầu tiên trước người dân Mỹ.
Các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đã chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi "liên minh " giữa Israel và Mỹ trong một video được đăng trên X, dự đoán rằng dưới sự lãnh đạo của ông Trump, "những ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta sắp đến".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu trong một video được đăng trên X rằng, nhiệm kỳ mới của ông Trump mang đến cơ hội cho "hòa bình thực sự" và cho biết Ukraine sẽ hợp tác với Mỹ để đạt được điều này.
Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đề cập đến "mối quan hệ đặc biệt" của giữa Anh và Mỹ trong thông điệp video chúc mừng tân Tổng thống.
Giống như năm 2017, ông Trump tuyên bố sẽ tái thiết chính phủ liên bang và bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về các liên minh do Mỹ lãnh đạo đã định hình nên nền chính trị toàn cầu sau Thế chiến thứ hai.


Núi lửa Kanlaon tại miền Trung Philippines đã bất ngờ phun trào vào rạng sáng nay, theo giờ địa phương, gây ra cột tro xám khổng lồ cao khoảng 3 km.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.
Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.
Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.
Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
0