Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số chỉ còn 0,38%
Thực hiện mục tiêu “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi theo hướng bền vững, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa vùng dân tộc, miền núi với vùng nông thôn ngoại thành”, trong 5 năm qua, bằng những chính sách đầu tư cụ thể, phù hợp với thực tế từng đối tượng, từng địa bàn, đã tạo sự đổi thay toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô.
Càng gần cuối năm, ông Nguyễn Văn Học ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất lại càng bận rộn hơn với việc chăm sóc đàn trâu, chuẩn bị đến ngày xuất chuồng. Gia đình ông được Ngân hàng Chính sách hỗ trợ vay vốn mua hai con nghé từ năm 2019. Qua 5 năm, gia đình đã duy trì được đàn trâu hơn 10 con. Từ hộ nghèo, đến nay đã thoát nghèo.
Ông Học cho biết: "Thu nhập nói chung một năm thì từ 5 con nái nó đẻ ra được 5 con nghé, thì có những cái món nó to to một tí, còn chăn nuôi con gà con lợn cũng bấp bênh, chả được bao nhiêu cả. Bán một con lợn thì được 3- 4 triệu, nhưng mà bán một con trâu phải chục triệu".
Hơn 300 hộ dân thuộc 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố đã được vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí trên 14 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn này mà các gia đình có cơ hội sản xuất kinh doanh tốt hơn, và đã thoát nghèo.
Trong giai đoạn 2019-2024, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 đến 2030, thành phố đã bố trí trên 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư 265 chương trình, dự án...
Ông Đỗ Mạnh Hưng – Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, cho biết: "Được sự quan tâm của trung ương, của thành phố thì nhiều năm qua trên địa bàn của bảy xã miền núi được đầu tư, thay đổi cơ bản tất cả các hệ thống hạ tầng. Bộ mặt của bảy xã miền núi thay đổi rõ nét và thực sự là rất là ấn tượng".
Nhiều chỉ tiêu của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 đã đạt và vượt, tính đến hết năm 2023: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm trên 10%; Năm 2018 thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm, thì đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 65 – 70 triệu đồng/người/năm; Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo từ con số 3,7%, đến hết năm 2023 chỉ còn 0,38%; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Ngày mai, 5/11, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hà Nội lần thứ 4 năm 2024 chính thức khai mạc. Chủ đề của Đại hội là “Cộng đồng các dân tộc thành phố Hà Nội đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hội nhập, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, văn hiến, văn minh, hiện đại”... thể hiện khát vọng, cống hiến của đồng bảo dân tộc với sự phát triển chung của Thủ đô.


Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.
Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng các đoạn cao tốc Bắc - Nam từ 4 làn xe lên 6 làn xe theo quy hoạch, bằng phương thức đối tác công - tư (PPP).
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 21/5. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Tài xế cố tình đi ngược chiều trên cao tốc là một thực trạng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông.
0