Tuyên giáo, dân vận là cầu nối vững chắc của Đảng với nhân dân

Tổng Bí thư yêu cầu công tác tuyên giáo – dân vận phải là cầu nối vững chắc để tuyên truyền các định hướng lớn của Đảng.

Chiều 11/6, Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc triển khai những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Đại hội XIV của Đảng. Cùng dự buổi làm việc với Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành của Trung ương.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhất là từ sau khi hợp nhất, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, kết quả thành công nhất được thể hiện rõ nét trên mặt trận tư tưởng, thông tin tuyên truyền.

Đứng trước việc Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, quyết sách lớn mang tính lịch sử, cách mạng, chưa có tiền lệ, không thể tránh khỏi xuất hiện tâm tư, băn khoăn lo lắng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; dẫn đến có những ý kiến khác nhau, thậm chí có cả thuận chiều và nghịch chiều; có người ủng hộ, chưa ủng hộ. Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng báo chí, dư luận xã hội đã được thực hiện bài bản, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhằm “đả thông tư tưởng” đến các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận, tin tưởng, chấp hành cao từ Trung ương đến địa phương.

Từ nay đến Đại hội XIV của Đảng, toàn Ban sẽ tiếp tục nỗ lực, tập trung thực hiện các đề án, nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đẩy mạnh tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng cũng như những mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các định hướng lớn của Đảng. Với yêu cầu ngày càng cao trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thiện hệ thống chính trị, Tổng Bí thư gợi mở những định hướng lớn trong công tác tuyên giáo – dân vận thời gian tới. Trong đó tập trung thực hiện thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập nước và chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu công tác tuyên giáo – dân vận phải là cầu nối vững chắc để tuyên truyền các định hướng lớn của Đảng, trong đó tập trung vào công tác sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ đồng loạt triển khai rộng khắp trên cả nước vào ngày 1/7 tới. Tổng Bí thư khẳng định, tuyên giáo và dân vận là những lĩnh vực chiến lược của Đảng, đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển mình; phải đổi mới cả tư duy và hành động để phát triển và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thời gian tới, chúng ta cũng đang đứng trước khó khăn, thách thức rất lớn, đòi hỏi phải đổi mới tư duy, không "ngủ quên trên vòng nguyệt quế" để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Trong đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phải nỗ lực để làm chủ trên mặt trận tư tưởng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngân hàng sẽ ngừng hỗ trợ giao dịch đối với thẻ ATM chỉ có dải từ, bắt đầu từ ngày 1/7/2025, khuyến cáo khách hàng chuyển sang thẻ chip để đảm bảo giao dịch không bị gián đoạn.

Bão số 1 đang tiếp tục mạnh lên trên Biển Đông, từ tối 11/6 đến ngày 13/6 khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 450 mm.

Quốc hội khóa XV sẽ tiến hành biểu quyết Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, đánh dấu một bước đột phá trong cải cách bộ máy hành chính vào sáng 12/6.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Pháp tại Paris vào sáng 11/6 (giờ địa phương), trong chương trình hoạt động song phương tại Cộng hoà Pháp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tới đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm không gian Hồ Chí Minh tại thành phố Montreuil, Pháp vào sáng 11/6.

Phần lớn cán bộ phụ trách công tác ATTP tại xã, thị trấn đều đang kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu nên công tác hậu kiểm, xử lý vi phạm còn hạn chế.