Từ 23/9, chạy lại tàu khách Hà Nội - Lào Cai

Do tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai vẫn còn 20 điểm phải hạn chế tốc độ chạy tàu và khách du lịch đến Sa Pa ít, nên đến ngày 23/9, tàu khách tuyến Hà Nội - Lào Cai mới khai thác trở lại.

Lý do là ngày 15/9, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai đã được thông nhưng vẫn còn 20 điểm hạn chế tốc độ chạy tàu từ 5km/h đến 10km/h, do vậy, hành trình đoàn tàu kéo dài từ 4 giờ đến 4,5 giờ. Mặt khác lượng hành khách du lịch đến Sa Pa (Lào Cai) sau bão còn ít, nên không đảm bảo hiệu quả khi tổ chức chạy tàu.

Trước đó, để tránh bão số 3, ngành đường sắt đã tạm dừng chạy tàu từ ngày 7/9 trên tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Vinh và một số đoàn tàu trên tuyến Hà Nội - TP.HCM.

Sau khi bão tan, các tuyến đường sắt trên đã khôi phục chạy tàu trở lại.

Tuy nhiên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai có 15 vị trí bị cây đổ, 20 điểm ngập sâu, đặc biệt là đoạn qua Phú Thọ, Yên Bái. Sau khi lũ rút, tuyến đường sắt này có hơn 45 điểm bị sạt lở, xói trôi nền đường, có đoạn bị bùn, cát bùi lấp dài hơn 1km.

Sau nỗ lực khôi phục của các đơn vị ngành đường sắt, trưa 15/9 tuyến đường sắt Hà Nội -Lào Cai đã được khai thông, các đoàn tàu hàng khai thác trở lại dù có 20 điểm phải hạn chế tốc độ 5-10km/h.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Những ngày này, đã có rất đông đồng bào và du khách hành hương về Đền Hùng - quê cha đất Tổ để tưởng nhớ, tri ân công đức những vị vua "đã có công dựng nước".

Ô tô khách chở hơn 40 người bị lật ngang trên Quốc lộ 1A sau pha va chạm với xe máy khiến 3 người bị thương, hàng chục hành khách hoảng loạn.

Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam T.Th.T.N (Sinh 1981; khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết người.

Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội hiện có hai làng nghề truyền thống với hơn 500 hộ vừa sản xuất, vừa kinh doanh, buôn bán sản phẩm, do đó, vấn đề đảm bảo an toàn PCCC luôn được chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 được khởi công từ năm 2022 và dự kiến hoàn thành 2027, tuy nhiên, hơn hai năm qua, việc triển khai đang chậm trễ, nhà thầu thi công cầm chừng vì thiếu mặt bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục xúc tiến các cuộc trao đổi, tiếp xúc với phía Hoa Kỳ trên tất cả các cấp, các kênh, giải quyết các quan tâm từ phía Hoa Kỳ, trên tinh thần hai bên cùng có lợi.