Trường nghề khó tuyển sinh

Công tác tuyển sinh của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đang đối mặt khó khăn với nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt khi thông tin tuyển sinh của trường không hiện trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x

Chiều 1/4, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024” làm việc với Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Công Sỹ chủ trì cuộc làm việc.

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, nhưng quản lý chuyên môn trực thuộc ngành dọc về đào tạo nghề của Bộ Lao động Thương binh Xã hội (trước tháng 3/2025). Do đó, công tác tuyển sinh cũng gặp khó khăn với nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là về thông tin truyền thông, tuyển sinh của các trường nghề không có trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Hơn nữa, việc mở mã nghề mới gặp khó khăn do các quy định về trang thiết bị đào tạo tối thiểu, tiêu chuẩn nhà giáo,… của giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, quy mô đào tạo của trường trong 3 năm gần đây đều giảm mạnh, riêng năm học 2023 - 2024 giảm tới 30%.

Các ý kiến tại buổi làm việc đề nghị, cần tăng cường tuyên truyền trên các kênh Trung ương về các chính sách hỗ trợ người học nghề để thu hút người tham gia học nghề; sửa đổi thông tư 05/2023 quy định về ngành nghề nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, nên mở rộng thâm ngành nghề để người học được hưởng chế độ giảm 70% học phí cho nhóm ngành cơ khí và cơ kỹ thuật. Bên cạnh đó, cần có các định hỗ trợ, tạo điều kiện các nhà trường đẩy mạnh hợp tác quốc tế; sửa đổi và ban hành thông tư về định mức kinh tế kỹ thuật tối thiểu đối với các ngành nghề mới. Đồng thời, đề nghị thành phố có chính sách khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Hà Nội tham gia các chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

0

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, các cơ sở đào tạo nếu sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành thì phải quy đổi điểm được, nếu không quy đổi được thì không sử dụng nhiều phương thức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khảo sát nghiên cứu, chưa có tuyên bố về việc học sinh THCS, THPT bắt buộc phải học 2 buổi/ngày, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết.

Việc quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ nhằm chuẩn bị cho việc xét tuyển đại học cần có các quy định minh bạch, rõ ràng hơn để không xảy ra những chênh lệch, bất cập.

Chủ đề: Phân tích dạng bài điền từ và luyện tập. Giáo viên Nguyễn Bảo Trâm, Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Năm 2025, học sinh Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó có hai môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn trong số 9 môn còn lại. Những giải pháp để nâng cao kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và hỗ trợ học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi này đã và đang được triển khai tích cực.

Hơn 120 trường đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2025, trong đó nhiều trường tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT.