Trường học khai bút đầu xuân
Khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hóa từ xa xưa của người Việt, bằng cách chắp nét bút để viết nên những con chữ đầu tiên trong năm mới. Tại Trường tiểu học Lý Thái Tổ, việc khai bút đầu năm mới được duy trì đều đặn nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về phong tục truyền thống này. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Ngân chia sẻ, với hoạt động này nhà trường mong muốn các con có một khởi đầu cho một năm học mới tràn đầy niềm vui, niềm hứng khởi để các con biết được ý nghĩa của việc khai bút đầu xuân là mang lại may mắn và niềm vui cho một năm học mới.

Trường học khai bút đầu xuân
Những nét chữ đầu tiên của năm mới thường gửi gắm mong muốn về những điều tốt lành, may mắn, hạnh phúc; đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng chữ nghĩa và đề cao sự học.

Cô giáo Huỳnh Thị Hương - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Hà Nội chia sẻ: "Tất cả các con đều viết chữ đẹp để lấy may mắn đầu năm cũng là để kỳ vọng năm mới các con học giỏi hơn, chăm ngoan hơn. Những bài thi viết đẹp nhất của các con sẽ nhận được một phần quà may mắn đầu năm và trưng bày trước sân khấu của nhà trường."
Còn tại Trường Tiểu học Văn Khê, Hà Nội, các em được khởi động trong ngày tới trường đầu năm mới với các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Những trò chơi dân gian đã được tổ chức để tạo hứng khởi cho các em học sinh trong ngày đầu xuân.

Cô giáo Trần Thị Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Khê, Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi mời đội múa lân đến để cho các con xem tiết mục múa lân, giúp các con hướng về hoạt động truyền thống của dân tộc. Và hoạt động vui chơi ở sân trường để làm sao các con có một ngày đến trường thật là vui sau kỳ nghỉ Tết."
Ở mỗi lớp lại có hoạt động riêng, song một trong những hoạt động mà học sinh nào cũng mong chờ là mừng tuổi. Những phong bao lì xì đã được cô giáo và ban phụ huynh chuẩn bị để gửi đến các con những may mắn trong năm mới.


Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ yêu cầu các trường rà soát lại tổ hợp xét tuyển lạ, thiếu môn chính trong tổ hợp xét tuyển.
Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, hoạt động giáo dục truyền thống cho sinh viên được triển khai với nhiều hình thức, khơi gợi tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu nước.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ có hơn 1,1 triệu thí sinh tham gia, tăng khoảng 400.000 em so với năm 2024.
Lễ ký kết hợp tác triển khai Nghị quyết 57 giữa Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. HCM và Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra trong chiều 3/4.
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình tổ chức hội thảo với chủ đề “Kỷ nguyên số: Khám phá lớp học iPad và trường học thông minh” tại Trường Tiểu học Thủ Lệ.
Giáo viên tiếng Anh hiện nay dễ dàng sáng tạo trong thiết kế bài giảng, lựa chọn các ứng dụng phần mềm công nghệ để hỗ trợ, tạo nên những tiết học hấp dẫn và hiệu quả.
0