Trung Quốc và EU nhất trí đàm phán về thuế xe điện

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang gia tăng, Trung Quốc và Liên minh châu Âu vừa nhất trí khởi động tiến trình tham vấn về vấn đề trợ cấp xe điện.

Tháng 9 năm ngoái, Liên minh châu Âu đã bắt đầu điều tra chống bán phá giá đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc và dự định áp dụng thuế bổ sung lên tới 38% đối với mặt hàng này từ đầu tháng 7 tới.

Tuy nhiên, trong cuộc họp trực tuyến giữa Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis, hai bên nhất trí khởi động tiến trình tham vấn dựa trên cơ sở thực tế và tôn trọng đầy đủ các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Trung Quốc và EU nhất trí đàm phán về thuế xe điện.

Điều này cũng được Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đề cập trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck đang ở thăm Trung Quốc.

Cuộc điều tra chống bán phá giá của Liên minh châu Âu đối với xe điện nhập khẩu của Trung Quốc vẫn đang diễn ra và dự kiến kéo dài đến tháng 11 tới.

Dù Liên minh châu Âu nhiều lần nhấn mạnh cách tiếp cận giảm rủi ro nhưng không tách rời với Trung Quốc, song rõ ràng căng thẳng đang gia tăng giữa hai bên. Trung Quốc đang tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với các mặt hàng thịt lợn của Liên minh châu Âu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 cho biết Trung Quốc đã chủ động liên lạc để nối lại các cuộc đàm phán thương mại sau khi Washington áp mức thuế nhập khẩu lên tới 145% đối với hàng hóa từ Trung Quốc.

5 năm sau đại dịch bệnh Covid-19 và qua quá trình đàm phán kéo dài 3 năm, dự thảo hiệp ước về phòng chống và ứng phó đại dịch bệnh đã được các nhà thương thảo của 194 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhất trí với nhau.

Tòa án Tối cao Nga ngày 17/4 đã xóa tên Taliban khỏi danh sách các tổ chức khủng bố.

Các nhà khoa học châu Âu đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống dự báo cháy rừng, với kỳ vọng nâng cao độ chính xác và cảnh báo sớm các điểm có nguy cơ cháy cao.

Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko xác nhận, Ukraine và Mỹ đã ký kết biên bản ghi nhớ về thỏa thuận khoáng sản.

Một vụ xả súng nghiêm trọng vừa xảy ra tại Đại học bang Florida (FSU), Mỹ, khiến ít nhất 2 người chết và 6 người khác bị thương.