Trung Quốc thực hiện dự án giao dịch carbon đầu tiên
Theo thỏa thuận, các công ty tái chế sẽ tạo ra tín dụng phát thải carbon bằng cách tháo dỡ và xử lý chất thải điện tử, trong khi các nhà sản xuất sản phẩm điện và điện tử như Lenovo sẽ bù đắp lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất của mình bằng cách mua hạn ngạch phát thải carbon.

Đây là thỏa thuận đầu tiên được hoàn thành sau khi dự án cung cấp tín dụng bù đắp carbon cho người mua được triển khai vào đầu tháng 4. Tổng cộng 10.000 tấn hạn ngạch phát thải carbon đã được giao dịch trong một dự án tái chế thiết bị điện tử mới.
Lần đầu tiên chúng tôi đưa ra mức giá cho 10.000 tấn tín chỉ phát thải carbon khi chúng tôi đang thí điểm chương trình. Nhu cầu về tín chỉ phát thải carbon chắc chắn sẽ tăng trong tương lai. Với việc thực hiện chính sách trao đổi, lượng phế thải thiết bị gia dụng sẽ tăng đáng kể vào cuối năm và nguồn cung cho các công ty tháo dỡ như chúng tôi sẽ ngày càng dồi dào, mang lại lợi nhuận ổn định cho chúng tôi.
Ông Qiang Yi - Công ty Công nghệ sinh thái Shentang, Trung Quốc.

Dự án thu hồi các nguồn tài nguyên quan trọng từ các sản phẩm điện tử đã qua sử dụng góp phần tạo ra nền kinh tế tuần hoàn và các nguyên liệu thứ cấp có giá trị. Tính đến cuối năm 2023, các nhà máy tái chế khắp Trung Quốc đã thu được hơn 7,5 triệu tấn tài nguyên tái chế từ các thiết bị điện tử đã tháo dỡ.


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0