Trung Quốc tập trung khắc phục hậu quả động đất
Hiện, lực lượng chức năng đang tập trung cải thiện điều kiện sống cho người dân địa phương tại các khu tái định cư tạm thời được thành lập sau thảm hoạ.
Công tác ứng phó ban đầu bao gồm việc dựng một loạt lều trại tại các vùng thiên tai để cung cấp nơi trú ẩn cho người dân bị ảnh hưởng. Sau đó, gần 2.000 ngôi nhà di động đã được hoàn thành. Mỗi ngôi nhà có diện tích khoảng 18 m², được trang bị giường, chăn và thiết bị sưởi ấm.
Tại thị trấn Quluo, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, người dân địa phương đang dần chuyển đến những ngôi nhà di động được trang bị điện và lò sưởi. Trong những ngày tới, họ sẽ được cung cấp nguồn nước và truy cập internet. Hơn 1.000 máy móc hạng nặng đã được triển khai để dọn dẹp các đống đổ nát, chuẩn bị cho công tác tái thiết sau thảm họa.
Trận động đất xảy ra sáng 7/1 ở vùng Tây Tạng đã cướp đi sinh mạng 126 người và khiến 188 người bị thương, phá hủy khoảng 3.600 ngôi nhà và buộc 47.500 cư dân phải di dời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng.


Một số khu vực của Thủ đô Havana (Cuba) đã được cấp điện trở lại, trong khi nhiều khu vực rộng lớn khác của thành phố và đất nước vẫn chưa có điện sau sự cố sập lưới điện toàn quốc.
Các khu vực miền Nam, miền Trung và miền Tây nước Mỹ đã hứng chịu những cơn lốc xoáy quy mô lớn, làm nhiều người thương vong.
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok ngày 17/3 đã kêu gọi Mỹ tránh bất kỳ tác động tiêu cực nào đến hợp tác khoa học, công nghệ và năng lượng giữa hai nước.
Đoạn phim được Bộ Quốc phòng Nga công bố mới đây cho thấy, các tòa nhà bị phá hủy, phương tiện dân sự bị đốt cháy cùng với các thiết bị quân sự, cũng như vũ khí và hộp đạn bị binh sĩ Ukraine bỏ lại.
Ít nhất 53 người đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Houthi ở Yemen từ ngày 15/3.
Tân thủ tướng Canada Mark Carney ngày 16/3 đã bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên, dự kiến ông sẽ đến thăm Pháp và Vương quốc Anh.
0