Trung Quốc tăng cường hợp tác với châu Phi

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến thăm Cộng hoà Dân chủ Congo và hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Denis Sassou Nguesso. Hai bên cam kết thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác Trung Quốc - châu Phi.

Tại cuộc gặp, Tổng thống CHDC Congo Denis Sassou Nguesso nhận định châu Phi đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các vấn đề thế giới, bày tỏ hy vọng việc Trung Quốc quan tâm đến châu Phi sẽ mang đến sự hỗ trợ nhiều hơn cho lục địa này trên quy mô toàn cầu.

Tổng thống Congo cho biết, cơ sở hạ tầng, điện, nông nghiệp và công nghiệp hóa là những vấn đề quan trọng mà nước này và các quốc gia châu Phi khác cần giải quyết để đạt được sự phát triển. Nhà lãnh đạo châu Phi bày tỏ kỳ vọng khi năm nay đánh dấu sự khởi đầu của việc thực hiện các kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc - châu Phi (FOCAC) mới diễn ra, đặc biệt là đề xuất 10 kế hoạch hành động đối tác của Chủ tịch Trung Quốc Tập cận Bình.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh truyền thống bắt đầu năm mới bằng chuyến thăm châu Phi của ông là minh chứng cho tình đoàn kết của Trung Quốc với các quốc gia châu Phi.

Ông Vương Nghị khẳng định FOCAC là nền tảng tốt nhất để tăng cường hợp tác Trung Quốc - châu Phi và đạt được sự phát triển chung, đồng thời lưu ý rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với CHDC Congo để thực hiện toàn diện các kết quả của Hội nghị thượng đỉnh FOCAC Bắc Kinh, hỗ trợ sự phát triển của châu Phi.

Ông Vương Nghị đang có chuyến công du đến nhiều nước châu Phi nhằm khẳng định mối quan hệ đối tác chặt chẽ của Trung Quốc với châu lục này trên trường quốc tế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Người dân tại nhiều thành phố trên thế giới như Mỹ, Anh, Đức, Bồ Đào Nha... ngày 5/4 đã tham gia phong trào biểu tình có tên "Hands Off" nhằm phản đối các chính sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một tuần sau trận động đất 7,7 độ richter hôm 28/3, nhiều thành phố của Myanmar vẫn trong khung cảnh đổ nát, tang thương. Hậu quả của cơn đại địa chấn đang khiến đất nước này lâm vào khủng hoảng nhân đạo chưa từng có trong lịch sử.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các đơn vị tác chiến của nước này đã gây thêm tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho quân đội Ukraine tại các mặt trận như Kursk, Belgorod, Donetsk.

Nga cáo buộc trong ngày 5/4 Ukraine đã tiến hành 6 cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, trong khi Ukraine cho biết giao tranh vẫn đang diễn ra ở khu vực Kursk.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ, Trung Quốc đã tăng cường tìm kiếm nguồn cung đậu tương từ các thị trường khác để thay thế, trong đó có Brazil.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake hôm 5/4 đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Quảng trường Độc lập ở thủ đô Colombo theo nghi thức trang trọng nhất với 21 loạt đại bác.