Trung Quốc lắp đặt hơn 10 triệu trạm sạc xe điện
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc gia, Trung Quốc đã lắp đặt 10,6 triệu trạm sạc xe điện vào cuối tháng 7, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 3,2 triệu điểm sạc công cộng và gần 7,4 triệu điểm sạc tư nhân.
Để đáp ứng nhu cầu sạc ngày càng tăng ở khu vực thành thị, các thành phố Hàng Châu và Thượng Hải đã xây dựng các trạm sạc chung, cho phép các cọc sạc di chuyển thông minh và sạc ô tô tự động, giúp tăng hiệu quả sạc lên gấp ba lần.

Về nhu cầu sạc liên thành phố cho việc di chuyển đường dài, Thành Đô và Trùng Khánh đã xây dựng các trạm sạc siêu nhanh trên đường cao tốc.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số 27.200 cọc sạc đã được xây dựng tại các khu vực đường cao tốc trên cả nước, cơ bản bao phủ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Trung Quốc cũng đang tăng tốc xây dựng cơ sở sạc cho xe điện ở khu vực nông thôn. Cho đến nay, hơn một phần ba các tỉnh của Trung Quốc đã trang bị cơ sở sạc điện cho tất cả các thị trấn.


Hơn 600 xe Hyundai Palisade 2025 đang bị gọi sửa chữa tại Mỹ do nguy cơ cháy nổ từ lỗi cụm bơm dầu điện tử.
587 xe Nissan Kicks đang phải gọi sửa chữa do lỗi phần mềm điều khiển pin, thông báo từ Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Mẫu xe bay hai chỗ AirCar thương mại đầu tiên trên thế giới, được phát triển bởi hãng Klein Vision đến từ Slovakia, sẽ được bán vào năm tới với giá khoảng 800.000 USD.
Toyota đã tuyên bố dừng sản xuất toàn bộ các mẫu Corolla sử dụng động cơ đốt trong truyền thống tại thị trường Nhật Bản.
Chiếc DS N°8 Présidentielle là phương tiện được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lựa chọn di chuyển tại buổi Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.
Hãng xe Thụy Điển Volvo vừa thông báo triệu hồi hơn 413.000 xe trên toàn cầu do lỗi phần mềm khiến camera lùi không hiển thị hình ảnh khi chuyển sang số lùi.
0