Trung Quốc kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh

Trung Quốc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2023). Các sự kiện chính thức chủ yếu diễn ra ở Quảng trường Thiên An Môn và một số địa điểm khác ở thủ đô Bắc Kinh.

Tại Quảng trường Thiên An Môn, lễ thượng cờ đã được long trọng tổ chức để kỷ niệm 74 năm ngày Quốc Khánh. Hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã tập trung tại quảng trường từ sáng sớm để tham dự lễ thượng cờ. Họ hát quốc ca Trung Quốc trong khi xem quốc kỳ được kéo lên. Với nhiều dân Trung Quốc, xem và tham dự lễ thượng cờ tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 1 tháng 10 không chỉ là một cách kỷ niệm Ngày Quốc khánh, mà còn để bày tỏ lòng yêu nước. Trước đó, Trung Quốc đã tổ chức tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, mặc dù còn phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức, nhưng Trung Quốc cần hóa giải hiệu quả các rủi ro lớn, phấn đấu đạt được mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong năm nay. Ông khẳng định Trung Quốc kiên trì chính sách phát triển và nỗ lực chung tay với người dân các nước, ứng phó các thách thức mang tính toàn cầu, cùng tạo ra tương lai tốt đẹp cho nhân loại.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 tuyên bố sẽ dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt đối với Syria, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách kéo dài nhiều năm của Washington đối với quốc gia Trung Đông này.

Nga và Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu, với sự hiện diện của Mỹ.

Thỏa thuận thương mại mà Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được đã giúp ngăn chặn cuộc xung khắc thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ứng dụng công nghệ sản xuất năng lượng sạch từ các loại chất thải nông nghiệp đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia. Điều này không chỉ giải quyết các thách thức về môi trường mà còn đáp ứng được nhu cầu tạo ra các nguồn năng lượng mới an toàn và bền vững.

Nga đã bác bỏ phán quyết của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đưa ra vào ngày 12/5, trong đó quy kết Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines vào năm 2014.

Sau "cuộc đua không gian" và "cuộc đua AI", các nhà sản xuất Trung Quốc đang nỗ lực đi đầu trong cuộc đua sản xuất robot hình người.