Trung Quốc kêu gọi hợp tác quốc tế nghiên cứu mặt trăng

Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành ba tàu thăm dò mặt trăng trong thập kỷ này. Nước này hoan nghênh sự hợp tác quốc tế hơn nữa trong việc xây dựng trạm nghiên cứu mặt trăng.

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Vũ trụ và Thám hiểm  mặt trăng thuộc CNSA, Guan Feng, đã giới thiệu giai đoạn phát triển hiện tại của Trạm Nghiên cứu mặt trăng Quốc tế, đồng thời hoan nghênh sự tham gia nhiều hơn của các quốc gia trong việc thành lập trạm nghiên cứu mặt trăng.

Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc và Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Thái Lan đã ký các biên bản ghi nhớ về hợp tác thăm dò và sử dụng hòa bình các trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế và không gian vũ trụ.

Trung Quốc kêu gọi hợp tác quốc tế nghiên cứu mặt trăng

Hai nước sẽ thành lập các ủy ban và nhóm công tác chung về thăm dò không gian, ứng dụng và xây dựng năng lực không gian, tăng cường hợp tác thông qua các dự án không gian chung, trao đổi khoa học, đào tạo nhân sự, chia sẻ dữ liệu và tổ chức các hội nghị chuyên đề và hội thảo.

Vào tháng 11 năm 2020, Trung Quốc đã khởi động sứ mệnh  thám hiểm mặt trăng thứ năm, tàu Hằng Nga 5.

Trung Quốc và Thái Lan đã ký các biên bản ghi nhớ về hợp tác thăm dò và sử dụng hòa bình các trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế và không gian vũ trụ.

Ông Guan Feng cho biết: "sứ mệnh Hằng Nga-6 được lên kế hoạch vào nửa đầu năm nay. Sứ mệnh Hằng Nga-7 có thể được khởi động vào khoảng năm 2026, nhằm mục đích tìm kiếm nước và băng ở cực nam mặt trăng. Sứ mệnh Hằng Nga-8 dự kiến phóng vào khoảng năm 2028 và đó cũng là giai đoạn thứ tư trong chương trình thăm dò mặt trăng của Trung Quốc. Trung Quốc hy vọng sẽ tiến hành nghiên cứu mặt trăng cùng với các đối tác toàn cầu".

Trung Quốc nghiên cứu khoa học thám hiểm mặt trăng

Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác với hơn 10 quốc gia và tổ chức quốc tế, đồng thời hoan nghênh nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cùng hợp tác với Trung Quốc trên Trạm  nghiên cứu mặt trăng quốc tế.  Sau khi được xây dựng, trạm sẽ trở thành cơ sở thử nghiệm các nguồn lực khoa học và công nghệ tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới và trao đổi quốc tế trong nghiên cứu khoa học thám hiểm mặt trăng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.