Trung Quốc hứng chịu bão cát và ô nhiễm không khí
Theo Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, đây đã là trận bão cát thứ 4 ở Bắc Kinh và khu vực miền Bắc trong vòng một tháng trở lại đây, và đợt bão cát thứ 8 kể từ đầu năm đến nay. Con số này cao hơn mức trung bình trong 10 năm qua, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của người dân khi thường xuyên phải chống chọi với bụi mịn.
Các hình ảnh đăng tải trên truyền thông địa phương và các mạng xã hội cho thấy, hôm 10/4/2023, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bị bao trùm bởi lớp bụi màu cam do bão cát gây ra. Giới chức Bắc Kinh khuyến cáo người già và trẻ nhỏ ở trong nhà, trong khi người trưởng thành khỏe mạnh tránh hoạt động ngoài trời. Người dân cũng được khuyên đóng cửa sổ, đeo khẩu trang hoặc kính chắn bụi.
Bão cát thường xảy ra ở Bắc Kinh nói riêng, và khu vực miền Bắc Trung Quốc nói chung do đặc điểm địa hình và khí hậu. Tuy nhiên, nếu như mọi năm, khu vực này chỉ hứng chịu 5-6 trận bão cát, thì tính từ đầu năm đến nay, đây là đợt bão cát thứ 8. Nguyên nhân được cho là năm nay, lượng mưa ít, khí hậu khô hanh dẫn đến thảm thực vật, nhất là cỏ trên sa mạc phát triển chậm, không giữ được cát. Do đó, số lượng và cường độ các trận bão cát cũng mạnh hơn.
Chuyên gia Quế Hải Lâm của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, cùng với xoáy thuận nhiệt đới từ Mông Cổ trở thành chất xúc tác thuận lợi, vận chuyển cát, bụi từ các khu vực nguồn cát ở hạ lưu ra các khu vực xa hơn. Các hạt cát mang theo kim loại nặng và chất gây dị ứng, vì vậy những người mắc bệnh tim mạch hoặc dị ứng nên ở trong nhà và thực hiện các biện pháp bảo vệ.
Trong nhiều năm, Trung Quốc đã tích cực trồng rừng và giải quyết tình trạng sa mạc hóa ở các vùng phía Bắc của đất nước, đặc biệt là ở Nội Mông, giáp với Mông Cổ. Tuy nhiên, các chuyên gia môi trường cho rằng, chỉ trồng cây thôi không thể khiến bão cát biến mất. Bởi rừng phòng hộ chỉ làm giảm đáng kể tần suất bão cát bắt nguồn từ biên giới Trung Quốc, nhưng kém hiệu quả hơn khi đối mặt với bão cát từ các quốc gia khác. Do đó, tình hình hiện tại nhấn mạnh sự cấp bách của Trung Quốc và nước láng giềng Mông Cổ trong việc tiếp tục tăng gấp đôi nỗ lực chung để chống sa mạc hóa.


Thị trường tài chính toàn cầu đã khởi sắc sau khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc thông báo đạt được những tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại.
Tổng thống Vladimir Putin dường như cho thấy mong muốn thực sự của Nga trong việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine khi đề xuất đàm phán trực tiếp với Kiev.
Một nhóm 49 người Nam Phi da trắng đã rời sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg để bay sang Mỹ vào rạng sáng ngày 11/5 theo giờ Việt Nam, đánh dấu đợt di cư đầu tiên theo chương trình tị nạn được khởi xướng dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ngày 12/5 cho biết, cuộc đàm phán thương mại với Mỹ tại Thụy Sĩ đã diễn ra một cách thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng, đồng thời ghi nhận những tiến triển thực chất trong nhiều nội dung quan trọng.
Lực lượng Vũ trang Ấn Độ tuyên bố đã hoàn thành các mục tiêu quân sự quan trọng, sau loạt đòn tấn công nhằm vào các cơ sở bị cáo buộc là của khủng bố tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ nhận được món quà là một chiếc máy bay hạng sang Boeing 747-8 từ hoàng gia Qatar trong chuyến công du tới Trung Đông. Chiếc máy bay được mệnh danh là “cung điện trên không”, có thể được ông Trump sử dụng làm chuyên cơ dành cho Tổng thống.
0