Trung Quốc cấm dùng từ 'tự lái' để quảng cáo xe

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) vừa ra lệnh cấm các hãng xe sử dụng cụm từ “tự lái” và “thông minh” trong các chiến dịch quảng cáo.

Việc các mẫu xe đề cao tính năng vận hành không người lái khiến cho các khách hàng quá tự tin, chủ quan trong việc lái xe dẫn đến các tai nạn.

Lệnh cấm quảng cáo xe dùng các từ ngữ như “tự lái”, “lái thông minh” được chính phủ Trung Quốc công bố trong cuộc họp với gần 60 đại diện hãng xe, sau vụ tai nạn chết người liên quan đến mẫu SU7 của Xiaomi vào tháng 3 vừa qua. Chiếc xe được cho là đã đâm vào cột bê tông khi tài xế vừa giành lại quyền điều khiển từ hệ thống hỗ trợ lái (ADAS).

MIIT đồng thời yêu cầu các hãng không được cập nhật hoặc thử nghiệm hệ thống ADAS từ xa nếu chưa được cấp phép, nhằm đảm bảo an toàn và kiểm soát chất lượng. Bất kỳ cải tiến nào cũng cần trải qua quy trình thử nghiệm và phê duyệt nghiêm ngặt. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt bằng công nghệ hỗ trợ lái, đặc biệt là trong phân khúc xe giá rẻ.

BYD, Leapmotor hay Toyota đều đua nhau tích hợp ADAS vào các mẫu xe phổ thông. Ngoài ra, giới chức Trung Quốc cũng tăng cường quản lý ngành xe điện, đặc biệt là tiêu chuẩn pin, để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong bối cảnh doanh số EV và hybrid chiếm hơn 50% tổng lượng xe bán ra năm 2023.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Vietjet Air đã bị trượt khỏi đường băng khi hạ cánh trong ngày 7/5.

Bước sang tháng 5/2025, thị trường ô tô Việt Nam trở nên sôi động khi hàng loạt thương hiệu từ phổ thông đến cao cấp đồng loạt tung ưu đãi mạnh nhằm kích cầu mua sắm.

Công ty công nghệ Volonaut (Ba Lan) vừa công bố mẫu xe máy bay cá nhân mang tên Airbike, hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới cho ngành giao thông hàng không cá nhân.

Hãng xe Thụy Điển Volvo vừa thông báo triệu hồi hơn 413.000 xe trên toàn cầu do lỗi phần mềm khiến camera lùi không hiển thị hình ảnh khi chuyển sang số lùi.

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) khai thác trở lại đường bay thẳng kết nối Hà Nội với Moscow (Liên bang Nga) sau ba năm tạm dừng.

Chiếc Aurus Senat Convertible dẫn đầu tại lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.