Trồng cây sao đen thay cây bị chặt ở Lò Đúc

Cây sao đen trăm năm tuổi trước cửa nhà số 65 phố Lò Đúc vừa bị chặt hạ với lý do cây chết. Cơ quan chức năng cho biết sẽ sớm trồng lại một cây sao đen vào đúng vị trí cây vừa bị đốn hạ.

Trao đổi với phóng viên Đài Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, đơn vị có chức năng quản lý cây xanh trên địa bàn thành phố, cho biết cây sao đen trăm tuổi bị chết, sau đó bị chặt hạ theo đề nghị của người cư trú tại số nhà 65 phố Lò Đúc. Trung tâm sẽ nhanh chóng khắc phục bằng cách trồng lại một cây sao đen vào vị trí này.

Cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ theo đề nghị của người cư trú tại số nhà 65 phố Lò Đúc.

Dù lãnh đạo thành phố rất quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai các biện pháp bảo vệ, duy trì và phát triển cây xanh đô thị, nhưng một bộ phận cư dân, vì những lợi ích của cá nhân, đã thực hiện nhiều hành vi gây hại cho cây xanh một cách tinh vi, khiến nhiều cây xanh bị chặt hạ, bị xâm hại.

Việc cây sao đen quý hiếm trước cửa số nhà 65 Lò Đúc bị kết luận là chết và chặt hạ có nhiều dấu hiệu bất thường.

Hình ảnh cây sao trăm tuổi bị đào gốc.

Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Chương trình 03 về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”, với kế hoạch trồng mới 3,5 triệu cây các loại, trong đó có 500.000 cây xanh đô thị.

UBND thành phố đã ban hành nhiều quy định về quản lý và bảo vệ cây xanh đô thị. Theo điều 11 quyết định 03/2023/QĐ-UBND: "Trường hợp chặt hạ, dịch chuyển cây xanh theo yêu cầu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì ngoài việc tuân thủ các quy định tại điều này, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đề nghị chặt hạ, dịch chuyển cây xanh phải thực hiện bồi hoàn theo quy định và chịu mọi chi phí cho việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh, cây trồng mới (nếu đủ điều kiện)".

Hàng sao đen trăm năm tuổi trên phố Lò Đúc.

Hà Nội đang thực hiện nhiều chương trình và dự án với nguồn lực lớn để bảo tồn và phát triển cây xanh đô thị. Với tinh thần đó, không thể để việc xâm hại cây xanh xảy ra một cách ngang nhiên giữa thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các phi đội trực thăng, tiêm kích đã hợp luyện đợt cuối cùng vào sáng nay (25/4) để chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra vào 6h30 sáng ngày 30/4.

HĐND huyện Thanh Oai sáng nay (25/4) đã tổ chức kỳ họp thứ 22, lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện với bốn đơn vị hành chính mới.

Ghi nhận từ hệ thống radar theo dõi khí tượng cao không của Việt Nam cho thấy, từ đêm 24/4 đến sáng 25/4, miền Bắc hứng khoảng hơn 23.000 cú sét đánh, tập trung ở các tỉnh miền Bắc.

Trong năm 2024 và quý I năm 2025, Chi cục Quản lý thị trường TP. HCM kiểm tra 7 vụ, tạm giữ 2.654 hộp sữa các loại và 40kg bột sữa.

Thành phố Hà Nội yêu cầu chấm dứt tình trạng công trình xây dựng sai phép, chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trước ngày 15/6, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị cắt điện, nước.

Căn nhà số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3, TP.HM) với hệ thống hầm ngầm bí mật vừa là nơi cất giấu vũ khí, vừa là "địa chỉ đỏ" chứng kiến sự kiên cường của lực lượng Biệt động Sài Gòn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.