Trình đồ án điều chỉnh Quy hoạch Hà Nội

Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình số 385 ngày 21/11/2023 gửi Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về việc thông qua đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Tờ trình nêu rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền xem xét thông qua chủ trương và phê duyệt, trình tự thực hiện theo quy định và trình tự đã thực hiện.

Nội dung chính được đề cập trong đồ án gồm thời hạn quy hoạch, mục tiêu điều chỉnh quy hoạch, mô hình cấu trúc phát triển Thủ đô Hà Nội và định hướng phân bổ đất đai và dân số. Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã làm rõ về việc tiếp thu các ý kiến góp ý chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về bổ sung các yếu tố quan hệ quốc tế, liên kết vùng; về quy hoạch phát triển các trục không gian chính đô thị; cụ thể hóa các nội dung về phát huy, bảo tồn, xây dựng văn hóa, gắn kết hài hòa giữa đô thị và nông thôn; bổ sung chức năng giáo dục đại học tại thành phố phía Tây; nghiên cứu, xem xét các điều kiện để xây dựng, phát triển các huyện thành quận cũng như đề xuất giải pháp thực hiện và tổ chức thực hiện quy hoạch bảo đảm tính khả thi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hơn 8.000 phạm nhân trên toàn quốc, bao gồm 139 phạm nhân tại hai trại tạm giam thuộc Công an thành phố Hà Nội, đã được đặc xá vào ngày 1/5.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội – tổ địa bàn huyện Gia Lâm phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền cơ sở vừa xử lý nhanh vụ cháy bãi phế liệu tại Công ty giấy Hưng Hà, xã Kiêu Kỵ.

Mức phụ cấp lưu trú để chi trả cho người đi công tác sẽ được tăng lên từ 100.000-150.000 đồng/người/ngày so với quy định hiện nay.

Ngày 28/3/1976, một cuộc xuất quân thanh niên với quy mô lớn đã được TP. Hồ Chí Minh thực hiện để đến khắc phục hậu quả chiến tranh tại những vùng đất bị tàn phá.

Nhiều doanh nghiệp vẫn dựa vào mức lương tối thiểu để tính lương cho người lao động, nhằm tối ưu hóa chi phí. Trong khi người lao động cần mức lương đủ sống thay vì mức lương tối thiểu.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).